[MINH HUỆ 13 – 01 – 2010]

Thành viên của hội đồng quản lý nghệ thuật muốn xem Shen Yun hàng năm

Ottawa- Bà Sau Lan Mo đã nghe nói về biểu diễn nghệ thuật Shen Yun trong nhiều năm trước đây nhưng chưa có cơ hội để thưởng thức chương trình múa và âm nhạc cổ điển Trung Quốc hàng đầu này cho đến tận đêm nay.

Bà đã tới xem buổi biểu diễn thứ ba của Đòan Nghệ thuật Shen Yun New York và cũng là buổi cuối cùng đã hết sạch vé tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Ottawa vào tối Thứ hai.

Là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu và là giáo viên nghệ thuật, bà Mo rất nhạy với việc sử dụng màu sắc, và buổi biểu diễn gây cho bà một ấn tượng sâu sắc về tính hài hòa.
“Những màu sắc của bối cảnh và của trang phục các diễn viên được phối hợp một cách rất hài hòa “, bà nói.

Không chỉ vậy,“Các diễn viên [cũng] phối hợp với nhau một cách hài hòa thành một chỉnh thể” Bà Mo nói thêm.

editedSau+Lan+MoCanadaArt+CouncilExec+DirDonna.jpg
Bà Mo là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu và là một giáo viên nghệ thuật

“Nhiều buổi biểu diễn thường chỉ tập trung vào phần vũ đạo trong khi bỏ qua các khía cạnh nghệ thuật khác. Nhưng trong Shen Yun, phần dàn dựng màu sắc và biên đạo phối hợp với nhau rất tốt.”

Đồng thời, “hiệu ứng kết hợp của màu sắc, vũ đạo, và âm nhạc thật lộng lẫy”, bà Mơ nói.

Bà ca ngợi giọng nữ cao Chia-ning Hsu vì phần trình bày của cô, cũng phần đệm piano cho bài hát này. “Nói chung, tối nay, tôi sẽ bình chọn họ điểm A +, chắc chắn là vậy.”

Bà Mo tin rằng Shen Yun đã sử dụng những điều tốt nhất trong nghệ thuật trực quan để diễn tả những câu truyện trong các điệu múa theo cốt truyện rất đặc trưng lấy cảm hứng từ thần thoại và truyền thuyết của Trung Quốc cổ truyền cũng như các sự kiện ở Trung Quốc ngày nay.

“Tôi là người Trung Quốc, do đó, tôi biết những câu truyện này, bởi vì tôi biết lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả đối với người phương Tây, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều có thể hiểu được những câu chuyện này.. … Người phương Tây chỉ cần xem các điệu múa và họ sẽ hiểu”, Bà nói.

Bà Mơ cũng lưu ý rằng đằng sau mỗi câu chuyện, “có một yếu tố tinh thần mà các câu chuyện này đang cố gắng truyền đạt. Và tôi thấy điều này có ảnh hưởng hơn đến cuộc sống hiện đại của chúng ta. Tôi nghĩ phần nhiều trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay thực sự quá bận rộn, và chúng ta quên phần [tinh thần này] của cuộc sống chúng ta.”

Các chủ đề chung xuyên suốt các buổi biểu diễn Shen Yun phản ánh nhiệm vụ của Đoàn biểu diễn nghệ thuật – tái sinh truyền thống nghệ thuật chân chính 5000 năm của Trung Quốc đã từng rất thịnh vượng trước khi chế độ cộng sản lên cai trị trong vài thập kỷ qua, bao gồm sự thành tâm của người Trung Quốc cổ đại đối với đức hạnh và đức tin.

“Tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người tới xem buổi biểu diễn. Tôi rất tiếc là tôi đã không được xem sớm hơn,. Nhưng tôi sẽ tới xem mỗi năm,” Bà Mơ nói.

“Tuyệt diệu” Chủ biên của tờ báo uy tín của Canada nói

OTTAWA – Chủ biên của một trong những tờ báo có uy tín của Canada đã tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun thứ ba và là buổi cuối cùng đã bán hết vé tại Trung tâm Nghệ thuật quốc gia tối Thứ hai.

“Thật tuyệt vời. Tôi thực sự thích âm nhạc. Tôi thích những phong cách khác nhau và tất nhiên các điệu múa cũng rất tuyệt vời”, ông Dickson, chủ biên của báo The Times Hill nói vào giờ giải lao.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.12.rossdickson.jpg
Chủ biên báo The Hill Times ông Ross Dickson

Ông nói ông thích nghe các khúc nhạc dạo và nhạc cụ Trung Quốc kết kợp với các nhạc cụ phương Tây trong dàn nhạc giao hưởng độc đáo của Shen Yun. Nhưng ôngthấy các điệu múa là đặc biệt quyến rũ.

“Tôi thực sự thích tiết mục múa khăn tay nhất, nó thực sự dễ thương, và thật thú vị. Với 17 hoặc 18 [vũ công] ở đó, họ thật phi thường. Họ rất trẻ trung và họ rất tài năng.”

Trong “Múa khăn” – một trong tất cả các tiết mục múa nữ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2010 của Shen Yun, các vũ công xoay vòng và tung khăn tay của họ thật nhuần nhuyễn.

Ông Dickson cho rằng buổi biểu diễn giúp ông hiểu thêm một chút về văn hóa Trung Quốc.

“Có một tỷ người Trung Quốc, tôi chắc rằng văn hóa của họ rất đa dạng, và chúng ta đang xem một phần của nền văn hóa này ở đây, những điều cực kỳ thú vị.”
“Tôi rất thích. Thật tuyệt vời.Tôi nghĩ chúng tôi có một số chỗ ngồi tốt nhất trong nhà hát; thật tuyệt vời khi được xem rõ như thế này.”

Ông Dickson đến tham dự cùng bà Bracegirdle, một giáo viên piano ở Ottawa cũng là người rất thích buổi biểu diễn.

“Nghệ sĩ dương cầm thật tuyệt vời”, bà nói về phần nhạc đệm cho phần độc tấu, hai giọng nữ cao và một giọng nam cao.

“Tôi thích phong cách của vài điệu múa. Đặc biệt là các nữ vũ công như lướt trên sân khấu … thật khác với khiêu vũ cổ điển của chúng tôi. Có rất nhiều động tác nhảy lên cao, nhưng cùng lúc cũng thật tinh tế và mềm mại. Có vẻ cực kỳ dễ dàng, như thể họ không hề cố gắng – và đúng là như vậy. Tất cả trông rất hạnh phúc. “
“Thật vui vẻ, hạnh phúc và thật tuyệt vời”, bà nói về các màn trình diễn nói chung, và nói thêm rằng bà rất yêu âm nhạc.

“Thật quá ấn tượng, rất kịch tính. Luôn luôn lên đến tận cao tròa. Lúc lên cao trào, rồi hạ xuống, rồi lại lên cao trào. Thật là một thứ âm nhạc rất ấn tượng.”

Bà cũng cũng nói rằng âm thanh của dàn nhạc Shen Yun rất đa dạng và rất phù hợp với các điệu múa. “Có những âm thanh và nhịp điệu của Trung Quốc, nhưng cũng có một số âm thanh rất phương Tây ở đó. Tôi yêu âm nhạc … Tất cả mọi thứ đều thật là rực rỡ”

“Một sự phóng khoáng tuyệt vời,” Ủy viên cấp cao nói

OTTAWA– Biễu diễn nghệ thuật Shen Yun kết thúc chuyến lưu diễn của họ ở thủ đô tiếng vỗ tay nồng nhiệt và mời ra lại sân khấu vào tối Thứ hai ngày 11 tháng 1.
Các buổi trình diễn múa cổ điển Trung Quốc của Shen Yun đã lôi cuốn khán giả Otttawa trong bốn năm nay.

“Tôi nghĩ đây là một sự phóng khoáng tuyệt vời cho thấy sự phong phú của nền văn hóa Trung Quốc,” ông Das, Ủy viên cấp cao của một quốc gia Đông Nam Á nói.
350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.12.malamb.jpg
Ông Das tại buổi biểu diễn ở Ottawa của Shen Yun vào tối Thứ hai

Ông và khách mời của mình, ông Young, giám đốc một công ty truyền thông, nằm trong số các khán giả khác, đã tới xem chương trình vào tối Thứ hai.
“Tôi nghĩ màn trình diễn như thế này là một cách để giáo dục mọi người rằng các nền văn hóa khác nhau từ các nơi khác nhau trên thế giới có thể thúc đẩy hòa bình, thiện chí, và sự thống nhất như thế nào” ông Das nói.

Các màn trình diễn của Shen Yun mang đến một số giá trị cổ xưa của Trung Quốc như lòng khoan dung và sự đức tin của con người.

Các màn trình diễn đa dạng, gồm có các tiết mục múa với sự tham dự của nhiều diễn viên, các giọng nữ cao, tái hiện lại truyền thuyết cổ đại và thực tế đương đại.
“Có một ý nghĩa đằng sau mỗi câu chuyện. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta trở về đêm nay đầy vui mừng và được làm phong phú tâm hồn bởi những gì chúng ta xem lúc này,” ông Das nói.

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun kết hợp nhạc cụ phương Đông và phương Tây là một sự thành công đối với ông Young. Các MC đã giới thiệu tất cả các nhạc cụ trong dàn nhạc suốt buổi biểu diễn.

“Dàn nhạc rất xuất sắc. Đây là dàn nhạc thật sự. Họ là các nghệ sĩ rất, rất tài năng”, ông Young nói.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.12.yng.jpg
Ông Young nói chuyện với một phóng viên về Shen Yun

Ông Young cũng khá quen thuộc với múa cổ điển Trung Quốc. “Nó có nhịp điệu nhanh hơn. Theo tôi hiểu nó là từ [thời cổ xưa].”

Múa cổ điển Trung Quốc, là nền tảng của các màn trình diễn của Shen Yun, có một lịch sử hàng ngàn năm tuổi. Nhiều động tác nhào lộn trong trong các môn thể dục là bắt nguồn từ múa cổ điển Trung Quốc.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27865/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27839/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27843/
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/13/113873.html
Đăng ngày: 23 – 01 – 2010; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share