[MINH HUỆ 23-01-2010]
Sáu nhân viên sản xuất chủ chốt của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã bị từ chối visa nhập cảnh vào Hồng Kông vào ngày 27 tháng 1, đúng 6 ngày trước khi chuyến biểu diễn dự định mở màn ở khu tự trị của Trung Quốc. Ban tổ chức biểu diễn đã tuyên bố chương trình biểu diễn bị hủy là do Phòng Nhập cảnh của Đặc khu Hành chính Hồng Kông từ chối cấp visa.

Shen Yun, đoàn biểu diễn nghệ thuật có trụ sở tại New York đã được Phật học Hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông và trụ sở địa phương của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên mời biểu diễn 7 buổi tại Hồng Kông từ ngày 27 đến 31 tháng Giêng. Theo các nhà tổ chức, vé của 7 buổi biểu diễn đã bán hết sạch chỉ trong tuần bán vé đầu tiên. Shen Yun là đoàn nghệ thuật được biết đến nhờ khắc họa nền văn hóa cổ truyền Trung Hoa đã bị đàn áp trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cũng như thông điệp mang hy vọng về việc chấm dứt cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công, một môn tập tâm linh đã bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.
Ngày 22 tháng Giêng, Phòng Nhập cảnh đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho 7 trong số 96 nghệ sĩ và nhân viên vì lý do không phù hợp với luật lao động Hồng Kông. Sau nhiều yêu cầu từ phía nhà tổ chức, Phòng Nhập cảnh đã cấp visa cho thêm 1 nghệ sĩ, nhưng vẫn khiến công ty thiếu mất 6 nhân viên sản xuất.

2010-1-23-hkshenyun843-04--ss.jpg
Ông Albert, Ho Chun- yan, một luật sư đã sát cánh với các phát ngôn viên, phát biểu tại buổi họp báo ngày 23 tháng 1 năm 2010.

Ông Ho Chun-yan, một luật sư đã cùng làm việc với nhà tổ chức để yêu cầu xem xét lại visa, nói rằng Phòng Nhập cảnh biết rõ là Shen Yun không thể biểu diễn nếu thiếu 6 nhân viên sản xuất. Những người gặp rắc rối này đã làm việc nhiều năm với đoàn, và đã đảm trách công việc kỹ thuật có tính chuyên môn cao cũng như phối hợp với toàn đoàn. Ông Ho, cũng là chủ tịch Đảng Dân chủ Hồng Kông nói rằng không thể nào tìm được nhân viên địa phương nào đủ trình độ để thay thế họ.

Ông nói “ Những nhân viên kỹ thuật này đã theo nhóm đi biểu diễn ở nhiều quốc gia. Họ là phần không thể thiếu của đoàn biểu diễn.”

Lý do từ chối cấp visa

Mặc dù ban tổ chức đã xin visa từ 13 tháng 10, chỉ một tuần trước buổi diễn mở màn, lời từ chối mới được đưa ra. Do quyết định muộn màng này, không kịp thời gian để đâm đơn kiện. Ông Ho tin rằng lời từ chối vào phút cuối này là cố ý và có động cơ chính trị.

Theo ông Ho, có lẽ động thái của Vụ Xuất nhập cảnh là do áp lực từ ĐCSTQ nhằm ngăn cản Shen Yun biểu diễn ở Hồng Kông. Ông ngờ rằng chiến thuật của chính quyền là trì hoãn quá trình cấp visa lâu hết mức có thể rồi từ chối cấp visa cho nhân viên chủ chốt.

Ông Ho nói “Tôi tin rằng đây là một quyết định chính trị của cấp cao hơn ngay từ đầu” Nó có thể là do can thiệp từ Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao hay Phòng của Chính quyền nhân dân trung ương ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông.”

Ông Ho nói thêm: “Bất cứ tổ chức nào liên quan đến Pháp Luân Công sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi cố gắng tổ chức một sự kiện, và điều gì cũng có thể xảy ra. Hồng Kông đang gặp thảm họa (xét theo nghĩa này) và Phòng Nhập cảnh là vùng gặp thiên tai , một sự thất bại hoàn toàn của thể chế ‘một quốc gia, hai chế độ’

Đại biểu của Hội đồng Quận ủy Hồng Kông đầy tức giận

2010-1-23-hkshenyun843-05--ss.jpg
Đại biểu Hội đồng Quận ông Chu Pak – tai (cầm microphone) phản đối việc chính quyền Hồng Kông can nhiễu đến chuyến biểu diễn của Shen Yun và ngăn cản quyền tự do báo chí.

Đại biểu Hội đồng quận Wong Tai Sin của Hồng Kông, ông Chui Pak tai nói “Chính phủ không có lý do gì để từ chối cấp visa cho các nhân viên sản xuất của Shen Yun. Việc từ chối visa này đã làm hỏng toàn bộ chuyến biểu diễn và đó là một sự ngăn cản quyền tự do ngôn luận. Làm sao mà chính phủ có thể sử dụng đến phương cách như vậy để gây áp lực lên người dân chứ?

2010-1-23-hkshenyun843-06--ss.jpg
Cựu đại biểu hội đồng Quận Sai Kung, ông Lam Wing –yin mong muốn rằng giới chức Hồng Kông sẽ hành động một cách lý trí

Cựu đại biểu hội đồng Quận Sai Kung – ông Lam Wing –yin nói “ Đã hơn 10 năm kể từ khi Hồng Kông quay lại dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Chế độ Hồng Kông đã duy trì không đổi trong hơn 50 năm qua, trong đó có cả khía cạnh quyền tự do, văn hóa, nghệ thuật và lối sống. Chỉ với cách đó chúng ta mới có thể nói liệu Trung Quốc có tiến lên thành một quốc gia tiến bộ và cởi mở không. Thật không may, những gì chúng ta thấy là nhiều hình thức đàn áp, trong đó có cả trấn áp về mặt hệ thống chính trị, văn hóa và truyền thông. Tất cả những hình thức đàn áp này có thể dẫn đến sự thoái lùi của Hồng Kông và khiến nó giống như bất kỳ một thành phố nào của Trung Quốc.”

Nhân vật kỳ cựu của giới truyền thông: Gây ảnh hưởng đến tự do truyền thông giữa Hồng Kông và các quốc gia khác

2010-1-23-hkshenyun843-03--ss.jpg
Nhân vật kỳ cựu của giới truyền thông Hồng Kông – ông Ching Cheong

Nhân vật kỳ cựu của giới truyền thông Hồng Kông, ông Ching Cheong nói, “Lần này Đoàn nghệ thuật Shen Yun không thể tới Hồng Kông một cách suôn sẻ. Tôi hy vọng rằng người dân Hồng Kông trân quý một xã hội tự do. Tôi không muốn thấy sự tự do và giao lưu trao đổi quốc tế bị can thiệp bởi các nhân tố chính trị. Tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người dân chú ý đến vụ việc này và chung sức bảo vệ nền tự do.“

Ủng hộ Shen Yun từ Hoa Kỳ

2010-1-23-hkshenyun843-01--ss.jpg
Nghị sĩ Hoa Kỳ Gus Bilikrais

2010-1-23-hkshenyun843-02--ss.jpg
Nghị sĩ Hoa Kỳ Gus. M. Bilirakis nghe tin về vệc visa bị từ chối ngay sau khi vụ việc xảy ra và đã gửi một lá thư tới Trưởng phòng Nhập cảnh Hồng Kông và Tham tán phụ trách kinh tế và thương mại vào cùng ngày 21 tháng 1.

Mới được xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Trung Tâm Kennedy, ông đã mô tả Shen Yun là ‘ tuyệt diệu’, ông viết : “Tôi cảm thấy rằng Hồng Kông cũng có thể thu được lợi ích nhờ xem chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật đặc sắc này”

Trong lá thư ông tiếp tục nói rằng Shen Yun là ‘công ty vũ múa và âm nhạc Trung Hoa hàng đầu trên thế giới” và là một “mẫu hình đa văn hóa nổi bất của đất nước chúng tôi và chúng tôi rất tự hào về nó.

Tôi thúc giục các bạn hãy hành động và cấp visa cho 6 nhân viên còn lại và thúc giục chính quyền của các bạn ngăn chặn can nhiễu đối với chuyến biểu diễn của Shen Yun ở Hồng Kông.” Ông Bilirakis viết.

Ông Albert Ho nói rằng ông có thể hiểu được cảm giác của các nhà tổ chức địa phương. “Tất nhiên họ không muốn bỏ cuộc vì họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ và vé đã bán rất chạy. Khán giả chắc hẳn cũng thất vọng lắm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/23/216790.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/24/114110.html
Đăng ngày 28-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share