[MINH HUỆ 12-1-2010] (Theo phóng viên ở Tỉnh Liêu Ninh) Khương Thành khoảng 40 tuổi. Ông ta là Đội trưởng Đội an ninh nội bộ của Sở cảnh sát huyện Nghĩa từ năm 2006.

Bản danh sách dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về 34 vụ việc của 43 học viên Pháp Luân Công, những người đã bị bắt. Nó không bao gồm những trường hợp các học viên bị quấy nhiễu mà không bị bắt giữ. Khương Thành là người có dính líu đến tất cả trường hợp đó, bản báo cáo cũng cung cấp các chứng cứ về tội ác của ông ta trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Năm 2006: 4 vụ, 5 học viên bị bắt.

Ngày 17 tháng 1: Dương Tố Trân.

Tháng 5: Lưu Ngọc Vinh.

Ngày 6 tháng 8: Lý Phượng Điền, Quách Anh.

Chưa rõ ngày: Vương Phúc Thụy.

Năm 2007: 9 vụ, 10 học viên bị bắt.

Ngày 12 tháng 1: Lý Quảng Phồn, Mưu Á Trân, La Hương Ngân.

Ngày 19 tháng 7: Dương Tố Trân.

Ngày 1  tháng 8: Vợ ông Thạch Bảo Sinh, bà Triệu Bảo Tuấn.

Ngày 11 tháng 9: Thạch Bảo Sinh, người đã trốn thoát sau đó.

Ngày 17 tháng 9: La Hương Ngân.

Ngày 20 tháng 9: Trần Quế Lan.

Ngày 25 tháng 10: Thái Kế Xuân.

Chưa rõ ngày: một phụ nữ lớn tuổi ở Đầu Đạo Hà Hương

Năm 2008: 15 vụ, 17 học viên bị bắt.

Ngày 13 tháng 5: Nhạc Tuệ.

Ngày 3 tháng 6: Lưu Thành, Thôi Quốc Hoa, Lý Thế Quân.

Ngày 29 tháng 6: Vợ ông Trương Điện Quốc, bà Quách Quế Hương.

Ngày 20 tháng 7: Điền Bảo Lệ, Phạm Bảo Vinh.

Ngày 28 tháng 7: Hà Bảo Cầm, Thôi Phượng Anh.

Ngày 29 tháng 7: Hứa Thiệu Cương, Hứa Chí Hoa, Thôi Quốc Hoa.

Ngày 1 tháng 8: Tả Lập Chí.

Ngày 25 tháng 11: Trương Phượng Trân, Quách Phượng Cần.

Chưa rõ ngày: Ông Tống ở Tiền Dương Hương, bà Bành ở Thôn Thương Gia, Thị trấn Ngõa Tử Dục.

Năm 2009: 6 vụ, 11 học viên bị bắt.

Ngày 21 tháng 1: Lý Quế Phượng, Lý Nham, Lý Quảng Phồn, Ngô Quảng Sinh.

Ngày 18 tháng 6: Triệu Hà

Ngày 13 tháng 7: Nhan Lập Hoa và chồng cô là ông Mã Ngạn Toàn.

Ngày 7 tháng 9: Phương Đại Hà.

Ngày 18 tháng 10: Ngải Dũng, Phú Quế Cúc

Ngày 22 tháng 12: Khương Diễm Linh.

Trong số 43 học viên bị bắt ở trên, Tả Lập Chí đã bị kết án tù. 14 học viên sau đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức: Lý Phượng Điền, Vương Phúc Thụy, Thái Kế Xuân, Quách Quế Hương, Lưu Thành, Thôi Quốc Hoa, Lý Thế Quân, Điền Bảo Lệ, Phạm Bảo Vinh, Thôi Phượng Anh, Hứa Thiệu Cương, Hứa Chí Hoa, Triệu Hà, Mã Ngạn Toàn. Những người sau hiện đang bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia: Thôi Quốc Hoa, Thôi Phượng Anh, Hứa Thiệu Cương, Hứa Chí Hoa, Triệu Hà, Mã Ngạn Toàn. Khương Diễm Linh hiện bị giam tại Nhà tù số bốn Thành phố Cẩm Châu.

Dưới đây là một phần hồ sơ về những gì Khương Thành đã làm để bức hại các học viên.

1. Khương có mặt ở mọi nơi bắt học viên, chỉ đạo cảnh sát thực hiện việc bắt giữ.

Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 năm 2007, để bắt học viên Thạch Bảo Sinh ở Thôn Đại Thiên, Thị trấn Đại Du Thụ Bảo thuộc Huyện Nghĩa, Khương đã phái cảnh sát ở Đội an ninh nội bộ ba lần.

Lần đầu tiên là ngày 1 tháng 8. Khương đã dẫn cảnh sát xông vào nhà ông Thạch trong khi ông không có nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà và đưa vợ ông Thạch đi là bà Triệu Bảo Tuấn, không phải học viên. Họ đã giam bà tại Nhà tù huyện Nghĩa.

Lần thứ hai là lúc chiều ngày 11 tháng 9. Khương đã dẫn cảnh sát đến bắt ông Thạch, nhưng ông đã trốn thoát.

Lần thứ ba là vào đêm ngày 11 tháng 9. Khương đã dẫn cảnh sát xông vào nhà ông Thạch qua cửa trước. Hàng xóm đã nghe thấy tiếng động và chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Họ đã bao vây cảnh sát. Khương đã sợ hãi và dẫn người của ông ta đi. Ông Thạch đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại sau này.

Vào chiều ngày 3 tháng 6 năm 2008, Khương đã dẫn cảnh sát ở Đội an ninh nội bộ và Đồn cảnh sát Thành Quan Hương đến bắt giữ một học viên, ông Lý Thế Quân. Họ đã trực tiếp đưa ông Lý tới Trại lao động cưỡng bức Thành phố Cẩm Châu.

2. Khuyến khích việc bức hại các học viên Pháp Luân Công: tống tiền

Một trong những mục đích chính của Khương Thành trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công là ông ta có thể tống tiền họ. Khương đã nói rằng việc lấy tiền từ các học viên rất dễ dàng, nên ông ta đã nhanh chóng tận dụng mọi cơ hội để làm việc đó.

Vào đêm ngày 25 tháng 11 năm 2008, khi hai học viên đã bị bắt và bị giam tại Nhà tù Huyện Nghĩa, Khương đã gửi một thông báo nói rằng các trường hợp Pháp Luân Công liên quan đến chính trị và các học viên có thể bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức hoặc bị kết án nếu gia đình họ không đưa nhiều tiền. Đồn cảnh sát địa phương ở nơi hai học viên ở đã liên kết với Khương. Cảnh sát đã nói với gia đình hai học viên rằng họ phải làm nhiều việc để đưa hai học viên ra khỏi trại giam. Gia đình hai học viên đã sợ hãi và làm theo những gì cảnh sát nói. Cảnh sát đã thả hai học viên một tuần sau khi họ nhận được 20,000 nhân dân tệ lần lượt của hai gia đình học viên.

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Đội an ninh nội bộ đã bắt giữ bốn học viên, và Khương đã tống tiền 32,000 nhân dân tệ từ gia đình các học viên đó mà không cần đưa giấy biên nhận.

Trong 43 học viên ở trên, trại lao động cưỡng bức đã từ chối nhận hai người và đưa họ về nhà, sáu người đã trốn thoát, 14 người bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, và phần còn lại là nạn nhân của các vụ tống tiền.

Những gì Khương Thành làm đã đem lại đau khổ và tổn thất lớn cho cả học viên và gia đình họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/12/216154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/24/114105.html
Đăng ngày 27-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share