[MINH HUỆ 06-01-2010]
Học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị tra tấn tàn bạo trong 15 tháng ở trại

Ngày 4 tháng 1 năm 2010

New York—Một bác sĩ trung niên bị giam tại Thiên Tân trong Thế vận hội đã chết vào ngày 4 tháng 12, chỉ 22 ngày sau khi bà được thả ra từ trại “Tái huấn bằng lao động” Bản Kiều. Bà Cung Huy, đã bị cảnh sát giam giữ ngày 13 tháng 8 năm 2008 và sau đó bị kết án thông qua các sắc lệnh đến trại, nơi bà bị đánh đập, tra tấn, và bị biệt giam. Bà chết lúc 57 tuổi.

Bà Cung là một trong 15 đệ tử ở Thiên Tân bị kết án ở trại “Tái huấn bằng lao động” Bản Kiều và có nguy cơ bị tra tấn tại trại theo Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp được báo cáo vào cuối tháng 2 (tin tức). Bà cũng ở trong số hơn 80 học viên Pháp Luân Công đã chết dựa theo tài liệu Trung tâm báo cáo trong năm 2009. Giai đoạn trước và trong Thế vận hội, hơn 8,000 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền giam giữ, nhiều người bị kết án trong trại “Tái huấn bằng lao động” hoặc nhà tù.

Cái chết bi thảm của người đàn bà này một lần nữa nhấn mạnh mối nguy hiểm thực sự đến cuộc sống và thân thể của mỗi học viên Pháp Luân Công bị tóm cổ trên đường phố và bị kết án ở một trong số hơn 300 trại lao động khổ sai của Trung Quốc”, phát ngôn viên của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp Gail Rachlin nói.

Các nhân viên của cục an ninh và cảnh sát địa phương đã giam bà Cung mà không có một giấy phép nào vào ngày 13 tháng 8 năm 2008, trong kỳ Thế vận hội Bắc Kinh. Lúc đầu bà bị giữ tại Trung tâm giam giữ quận Nankai 35 ngày, nơi đặt tại một phần của thành phố không xa Sân vận động Thế vận hội Thiên Tân. Sau đó bà bị đưa đến Trại Tái huấn bằng lao động Bản Kiều thuộc khu ngoại ô quận Dagang ngày 17 tháng 9 năm 2008.

Trong một nỗ lực buộc bà từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, các cai ngục tại trại đã đưa bà vào một khu biệt giam để kéo dài thời gian, cấm bà ăn và ngủ, và ép bà đứng nhiều giờ một lúc. Các cai tù cũng xúi các tù nhân không phải là học viên đánh đập bà.

Ngày 9 tháng 11 năm 2008, bà Cung được báo cáo phải chịu một đợt tra tấn khắc nghiệt, kéo dài từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm và kết quả là thân thể bà gần như sụp đổ. Trong ba tháng bị giam tại trại, bà Cung trở nên gầy mòn, yếu ớt, và nói chuyện rất khó khăn.

Bạo lực như thế chống lại các học viên Pháp Luân Công thì rất phổ biến trong hệ thống Tái huấn bằng lao động, nơi các đệ tử chiếm một số lượng đáng kể các tù nhân. Theo chuyến thăm Trung Quốc năm 2005, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tra tấn đã báo cáo việc sử dụng khu biệt giam các học viên Pháp Luân Công tại trại Tái huấn bằng lao động nữ Bắc Kinh.

Khu “Nghiêm quản” … chứa 10 xà lim biệt giam. Các tù nhân nói rằng các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ niềm tin của họ sau sáu tháng bị giam bị đưa vào khu nghiêm quản đến khi họ bị “chuyển hóa,” báo cáo cho biết (xem thêm ). “Các học viên Pháp Luân Công bị giam tại đây trước kia nói rằng họ sẽ xem khu này là ‘Khu tra tấn đặc biệt’ ”

Một cuộc nghiên cứu vào tháng 2 năm 2009 của một nhóm Bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã phát hiện: “Hơn phân nửa số người được phỏng vấn [tất cả người kiến nghị] đã nhận xét cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các trại Tái huấn bằng lao động. Họ nói các học viên Pháp Luân Công đã tạo thành một trong những nhóm lớn nhất của những tù nhân trong trại, và họ thường xuyên bị bức hại vì tín ngưỡng của họ.” (xem thêm)

Bất chấp các cuộc gọi của người nhà kêu gọi thả bà Cung ra, trại vẫn tiếp tục giam bà bất chấp tình trạng ngày càng xấu của bà. Cuối cùng bà được cho phép về nhà sau khi hoàn tất 15 tháng kết án ban đầu bị đưa ra. Không thể hồi phục vì bị tra tấn trong lúc bị giam, bà Cung chết vào ngày 4 tháng 12 năm 2009, chưa đầy 3 tuần sau khi được thả ra.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy các nhóm nhân quyền và truyền thông nước ngoài tại Trung Quốc điều tra đầy đủ chi tiết xung quanh cái chết của bà Cung.

Một số các số điện thoại liên quan tại Trại Tái huấn bằng lao động Bản Kiều: Hao Demin, giám đốc: 86-22-63252201, 86-22-63252203 (Văn phòng), 86-13803060179 (Di động).

Liu Yuxia, trưởng Khu giám sát: 86-22-63251069
Liu Jinying và Xiao Chunli, chỉ huy khu vực số 2: 86-22-63251423 (Văn phòng)
Zhang, đứng đầu khu số 2: 86-22-63251410, 86-22-63251415

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/6/113648.html
Đăng ngày: 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share