Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2019] Một người dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang bị đánh bất tỉnh và phải nhập viện vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó hai tháng vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, ông đã phải nhập viện một lần nữa .

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Phúc Hải đang thụ án oan hai năm mười tháng tù giam tại Nhà tù Phùng Truân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Sau khi ông Trương từ chối lao động cưỡng bức, lính canh đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông và xịt hơi cay vào người ông Trương.

2010-1-2-211541-1--ss.jpg

Hình minh họa: Sốc điện

Sau khi bị lính canh Hầu Ngạn Bân đánh bất tỉnh, ông Trương phải nhập viện lần đầu vào cuối tháng 4 năm 2019.

Ngày 10 tháng 5, sau khi biết được tình trạng của ông Trương, cha ông đã vội vã tới nhà tù và yêu cầu được gặp ông. Ban đầu, các quan chức nhà tù sử dụng các lý do khác nhau để từ chối yêu cầu của cha ông Trương. Với sự kiên trì của người cha, ngày 13 tháng 5, ông đã được phép nhìn con trai qua camera giám sát.

Sau khi biết ông Trương gặp khó khăn trong việc đi lại và không thể đứng thẳng được người, người cha già trở nên buồn bã và đau khổ. Cha ông Trương yêu cầu được gặp con trai một lần nữa và cảnh báo rằng sẽ tố cáo lính canh và quan chức nhà tù lên cấp trên. Chỉ khi đó ông Trương mới được đưa ra để gặp trực tiếp cha mình.

Ông Trương không thể giơ cánh tay của mình lên và bị nổi da gà ở đầu. Ông nói với cha mình rằng ông đã bị biệt giam một tuần sau khi được thả ra khỏi bệnh viện.

Ngay sau khi thăm con trai trở về, cha ông Trương đã đệ đơn kiện về sự ngược đãi của nhà tù tới ông Trần Ái Quốc, Giám đốc Ủy ban Kỷ luật Nhà tù. Ông Trần đã ghi lại chứng minh thư và số điện thoại của cha ông Trương và hứa sẽ điều tra vụ việc. Hai tháng sau, cha của ông Trương vẫn chưa nhận được thông tin gì từ ông Trần.

Ngày 15 tháng 5, cha ông Trương đã gặp lính canh Hầu và yêu cầu ông ta hứa sẽ không tra tấn ông Trương nữa. Lính canh Hầu nói rằng ông ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu ông Trương tự sát. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều học viên bị tra tấn đến chết nhưng các nhà chức trách lại cáo buộc họ tự sát.

Kể từ đó, cha của ông Trương đã không gặp lại lính canh Hầu. Ông rất lo lắng cho con trai sau khi ông Trương phải nhập viện lần nữa vào tháng 6 năm 2019.

Cánh tay bị thương sau khi bị tra tấn ba ngày tại đồn côn an

Ông Trương từng bị bệnh suy thận nặng. Ông đã thử rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng đều không có tác dụng. Nhưng chỉ một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh suy thận của ông đã biến mất.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Trương đã buộc phải sống xa nhà 11 năm để trốn cảnh sát.

Vì để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại, ngày 20 tháng 3 năm 2017, ông Trương đã bị bắt giữ. Hai cảnh sát đã tra tấn ông trong ba ngày. Họ còng hai tay ông ra sau lưng và một cảnh sát giẫm lên còng tay. Hiện vẫn có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay của ông.

Một cảnh sát sử dụng đầu gối để thúc vào ngực và bụng dưới của ông Trương. Hắn ta hét lên: “Tôi sẽ đánh chết ông nếu ông không chịu hợp tác!”.Sau khi ông Trương bị ngất, họ lấy nước lạnh đổ lên người ông để ông tỉnh lại. Ông Trương bị khó thở và ho ra máu.

Sau ba ngày tra tấn, ngày 23 tháng 3 năm 2017, ông Trương bị đưa tới một trại tạm giam. Ngày 26 tháng 12 năm 2017 và ngày 5 tháng 6 năm 2018, ông Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thiết Phong. Khoảng tháng 8 năm 2018, ông bị kết án oan hai năm mười tháng tù giam và bị chuyển tới nhà tù vào ngày 29 tháng 11 năm 2018. Tòa án đã không cung cấp hồ sơ vụ án của ông Trương cho luật sư và gia đình ông.

Bài viết liên quan:

Hắc Long Giang: 16 học viên bị bắt giữ, trong đó 3 người đã bị kết án và 9 người đang bị đưa ra xét xử

Ông Trương Phúc Hải bị tra tấn bằng dùi cui điện trong nhà tù Phùng Đồn

Ông Trương Phúc Hải bị đánh đập đến bất tỉnh ở trong tù


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389334.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178340.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share