[MINH HUỆ 15-06-2019] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 32 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

c5cf4cf0d844ec6df2d5b9fb245ff1d8.jpg

1.[Thượng Hải] Bà Phạm Thúc Vân bị bắt giữ
2.[Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Vụ việc của bà Từ Hiểu Ảnh đã được chuyển tới tòa án
3.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Vụ việc của ông Chu Vỹ Quân đã được chuyển tới tòa án
4.[Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Ngọc Nga và bà Miêu Tiểu Tinh bị tống giam
5.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đằng Trân Ni bị giam giữ
6.[Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Quế Hiền bị ngược đãi trong tù
7.[Huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh] Vụ việc của bà Khúc Quế Anh đã chuyển tới viện kiểm sát
8.[Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Vụ việc của bà Đổng Diễm Quân đã chuyển tới viện kiểm sát
9.[Thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt giữ
10.[Thượng Hải] Ông Lưu Thiệu Bình bị giam giữ
11.[Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Đặng An Lâm bị đưa tới một trung tâm tẩy não
12.[Trùng Khánh] Không rõ bà Triệu Lê đang ở đâu
13.[Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Quần bị bắt giữ

1.[Thượng Hải] Bà Phạm Thúc Vân bị bắt giữ

Bà Phạm Thúc Vân bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tùng Giang bắt giữ vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Nhà bà Phạm đã bị lục soát.

2.[Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Vụ việc của bà Từ Hiểu Ảnh đã được chuyển tới tòa án

Viện Kiểm sát Huyện Đạo Lý đã chuyển vụ việc của bà Từ Hiểu Ảnh sang Tòa án Huyện Đạo Lý vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại bà Từ:

  • Giản Thành (简成), Thẩm phán phụ trách vụ việc: +86-451-85961108, +86-18503601108
  • Lý Lệ Dĩnh (李丽颖), Công tố viên: +86-451-84353055
  • Lưu Hồng Vỹ (刘宏伟), nhân viên Phòng An ninh Nội địa: +86-45187663153
  • Lý Thiếu Ba (李少波), Chánh án Tòa án Huyện Đạo Lý: +86-451-84869216, +86-451-84869200, +86-13304500157
  • Tôn Vỹ Khánh (孙伟庆), Phó chánh án: +86-451-84869201, +86-13945668121

3.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Vụ việc của ông Chu Vỹ Quân đã được chuyển tới tòa án

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, ông Chu Vỹ Quân bị cảnh sát Hà Đào và một số cảnh sát khác thuộc Đồn Cảnh sát Đường Cáp Nhĩ Tân bắt giữ tại nhà riêng. Viện Kiểm sát Quận Khai Phát đã chuyển vụ việc của ông Chu sang Viện Kiểm sát Quận Sa Hà Khẩu vào ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Viện Kiểm sát Sa Hà Khẩu đã chuyển vụ việc của ông Chu sang Tòa án Sa Hà Khẩu vào ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Ông Chu hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia, thành phố Đại Liên.

Các bên tham gia bức hại ông Chu:

  • Tòa án Quận Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên: +86-411-86840586
  • Trịnh Văn Long (郑文龙), Chánh án Tòa án Hình sự Số 2: 86-411-82793556
  • Diêm Thừa Hoàn (阎承寰), Thẩm phán: +86-411-82793656
  • Thường Lượng (常亮), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên: +86-411-83891112

4.[Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Ngọc Nga và bà Miêu Tiểu Tinh bị tống giam

Bà Lý Ngọc Nga và bà Miêu Tiểu Tinh bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tập Hiền Nhai bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 vì đã nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai bà đang bị tạm giam tại Đồn Cảnh sát Tập Hiền Nhai.

5.[Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đằng Trân Ni bị giam giữ

Bà Đằng Trân Ni bị các cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Quận Khai Phát và Đồn Cảnh sát Thị trấn Đắc Thắng bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Nhà của bà Đằng cũng bị lục soát.

Bà Đằng đã bị tạm giam tại Trung tâm Cai nghiện Thành phố Đại Liên trong 10 ngày.

6.[Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Quế Hiền bị ngược đãi trong tù

Bà Từ Quế Hiền hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị Đới Tịnh, giám thị nhà tù, và Cao Tiểu Hàng, trưởng Khu Số 5 ngược đãi nghiêm trọng.

Bà Từ bị ép phải làm việc trong nhiều giờ mà không được ăn uống. Bà cũng không được đắp chăn trong suốt mùa đông với nhiệt độ đóng băng, trong khi cửa sổ buồng giam của bà luôn để mở. Bà Từ không được phép tắm hay đánh răng, và không được sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân, chẳng hạn như giấy vệ sinh.

7.[Huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh] Vụ việc của bà Khúc Quế Anh đã chuyển tới Viện Kiểm sát

Vụ việc của bà Khúc Quế Anh đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Huyện Liễu Hà.

8.[Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Vụ việc của bà Đổng Diễm Quân đã chuyển tới Viện Kiểm sát

Bà Đổng Diễm Quân ở Huyện Lai Thủy, thành phố Bảo Định đã bị giam giữ tại trại tạm giam Bảo Định suốt hai tháng nay. Gia đình bà không được phép tới thăm bà. Vụ việc của bà Đổng đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Huyện [Lai Thủy].

Các bên tham gia bức hại bà Đổng:

  • Lãnh Chấn Vũ (冷振宇), Trưởng Phòng Cảnh sát Huyện Lai Thủy: +86-13930891928
  • Vương Bảo Hoa (王宝华), Phó phòng: +86-13930891928
  • Phạm Bảo Lợi (范保利), Phó phòng: +86-13833279091
  • Đới Xuân Kiệt (戴春杰), Trưởng Phòng An ninh Nội địa: 86-13930218895
  • Mạnh Quốc Bình (孟国平), Viện trưởng Viện Kiểm sát: +86-13831250288, +86-312-4522166, +86-312-5619558
  • Đại Văn Công (代文功), Phó viện trưởng Viện Kiểm sát: +86-13933226906
  • Lư Xuân Sinh (卢春生), Phó viện trưởng Viện Kiểm sát: +86-13703323586

9.[Thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Long Cải Hoa, bà Hạ Tùng Hoa và bà Viên Mai Vinh bị người của Phòng 610 bắt giữ vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Nhà của ba học viên cũng bị lục soát.

10.[Thượng Hải] Ông Lưu Thiệu Bình bị giam giữ

Ông Lưu Thiệu Bình bị các nhân viên Phòng An ninh Nội địa Thanh Phố bắt giữ tại nhà vào ngày 7 tháng 6 năm 2019. Ông hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phố Đông.

Các bên tham gia bức hại ông Lưu:

  • Chi Ngật Kiều (支屹峤), Trưởng Đồn Cảnh sát Từ Kinh: +86-21-69760228, +86-21-69201435
  • Phòng An ninh Nội địa Thanh Phố: +86-2159729780, +86-2159729780 Số máy lẻ: 76151
  • Trương Phi (张飞), Cảnh sát: +86-13761002441

11.[Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Đặng An Lâm bị đưa tới một trung tâm tẩy não

Ông Đặng An Lâm bị người của Phòng 610 Hoa Đô và các nhân viên thuộc phòng cảnh sát bắt giữ tại nhà con trai ông vào đầu tháng 2 năm 2019. Ông bị đưa tới trại tạm giam Hoa Đô, rồi sau đó bị chuyển tới một trung tâm tẩy não.

12.[Trùng Khánh] Không rõ bà Triệu Lê đang ở đâu

Bà Triệu Lê bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Huệ Dân bắt giữ vào ngày 2 tháng 6 năm 2019 vì đã gửi thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tới đồn cảnh sát. Hiện không rõ bà Triệu đang ở đâu.

Các bên tham gia bức hại bà Triệu:

  • Phùng Đình Vỹ (冯廷伟), Cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Huệ Dân: +86-18723180228
  • Lương Xương Phú (梁昌富): +86-13637830098, +86-23-66412483, +86-23-66412404

13.[Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Quần bị bắt giữ

Bà Vương Quần, ngoài 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/15/388748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178267.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share