Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2019] Năm cư dân ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án ba năm rưỡi tù chỉ bởi niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, nhưng công tố viên vẫn cho rằng mức án này là quá nhẹ và đã kháng nghị lên một toà án cấp cao hơn.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo luật pháp, công tố viên có thể kháng cáo các bản án trong các vụ án hình sự. Sau đó, Viện kiểm sát hoặc toà án cấp cao hơn sẽ thụ lý vụ việc này.

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Toà án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận đã tổ chức phiên điều trần đối với năm học viên Pháp Luân Công trong phòng xử tạm thời tại Trại tạm giam Nam Câu. Hai công tố viên ở Viện Kiểm sát Thành phố Phủ Thuận đã tham dự phiên điều trần này.

Năm luật sư biện hộ cho năm học viên. Họ lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công, do vậy việc tu luyện thuộc quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ của họ. Các luật sư còn hỏi làm cách nào mà các thân chủ của họ, hầu hết là các bà lão, lại có thể “chống đối việc thi hành pháp luật” theo như buộc tội. Thuật ngữ hình sự này thường được các Toà án Trung Quốc sử dụng làm cái cớ để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Năm học viên cũng tự làm chứng để bào chữa cho bản thân mình. Họ nói họ không nên bị kết án chỉ vì muốn trở thành người tốt và muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ.

Chủ tọa Thẩm Trọng Tân đã kết thúc phiên điều trần mà không tuyên bố bản án.

Bốn học viên gồm ông Đinh Quốc Trụ, bà Từ Tuấn Anh, bà Trương Truyện Văn, và bà Dương Tú Phương bị bắt ngày 21 tháng 6 năm 2018 sau khi bị tố giác vì đã phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Bà Vương Hải Siêu bị bắt khi đến thăm bà Trương và đúng lúc công an vẫn đang lục soát nhà bà Trương.

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, cả năm học viên bị đưa ra xét xử tại Toà án Thanh Nguyên và sau đó vài tuần họ bị kết án: ba năm rưỡi tù cho ông Đinh, ba năm tù cho bà Vương, 18 tháng tù cho bà Trương và bà Từ, và 15 tháng tù cho bà Dương.

Trong 12 tháng ở trại tạm giam Nam Câu, bà Trương thường bị tù nhân đánh đập và lăng mạ vì bà không chịu làm theo những quy định của trại tạm giam. Bà còn bị ép phải lao động khổ sai trong thời gian dài và thường bị phạt vì không hoàn thành định mức sản phẩm hàng ngày đúng thời hạn. Vì những ngược đãi này mà bà đã bị sụt hơn 25 cân.

Bà Trương rất yếu và kiệt sức khi bà xuất hiện lại ở toà án vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Bà đã rất xúc động và bật khóc khi nghe người mẹ già 94 tuổi nói rất nhớ bà. Bà bị bất tỉnh ngay khi phiên xử kết thúc. Hiện tại gia đình đang rất lo lắng cho bà.

Các báo cáo liên quan:

Năm cư dân Liêu Ninh bị kết án tù phi pháp bởi đức tin vào Pháp Luân Công

Liêu Ninh: Năm học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử phi pháp

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

张传文在抚顺看守所被迫害出现严重病状


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/8/辽宁清原县检方“抗诉”-律师驳斥无稽指控-388446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/8/178359.html

Đăng ngày 15-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share