[MINH HUỆ 10-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc các huyện thị, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

3be2858741266cf319d71b2cc997f63d.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thiệu bị giam giữ
2. [Bắc Kinh] Bà Lý Kiệm qua đời sau 12 năm bị bức hại
3. [Bắc Kinh] Ông Lý Cương và bà Hứa Tuấn Chi chưa rõ tung tích kể từ sau khi bị bắt giữ
4. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Hồ Kim Bình đối mặt với phiên tòa
5. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Chấn Cần bị giam giữ
6. [Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Thang Hồng Khải bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích
7. [Thành phố Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Lệ Anh bị kết án tù

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thiệu bị giam giữ

Bà Thiệu, một nha sỹ, đã bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2019 và bị tạm giam 10 ngày. Hiện bà đang ở trong Trại tạm giam Vi Tử Câu.

2. [Bắc Kinh] Bà Lý Kiệm qua đời sau 12 năm bị bức hại

Bà Lý Kiệm từng hai lần bị giam trong trại tạm giam Khu Sùng Văn, và ở đó, bà bị bức thực. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2000 và bị giam một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức nữ Đại Hưng. Bà bị tra tấn tàn bạo với nhiều phương thức khác nhau, như tra tấn “bay máy bay”, đá và đấm, phơi người hàng giờ dưới ánh nắng mặt trời, cấm ngủ, v.v. Trong phương thức tra tấn “bay máy bay”, hay tay của bà bị còng ra sau lưng, sau đó bị nâng lên cao. Sau khi được thả, bà vẫn bị cảnh sát đeo bám, và buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu. Bà Lý đã bị giam trong Trại Tẩy não Xương Bình bốn tháng vào năm 2001 và bị cưỡng ép từ bỏ đức tin của mình. Thân tâm bà bị thương hại vô cùng to lớn. Sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm và bà qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2007.

3. [Bắc Kinh] Ông Lý Cương và bà Hứa Tuấn Chi chưa rõ tung tích kể từ sau khi bị bắt giữ

Ông Lý Cương ở tỉnh Sơn Đông đã bị bắt từ 10 năm trước khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở Khách sạn Lệ Đô ở Bắc Kinh. Hiện vẫn chưa có thông tin gì của ông.

Bà Hứa Tuấn Chi đã bị bắt giữ vào cuối tháng 5 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

4. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Hồ Kim Bình đối mặt với phiên tòa

Ông Hồ Kim Bình ở khu Lan Trang sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Ông đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Bà Tiền Kim Hoa, bà Công Mậu Hải, và bà Hồ Kim Huệ bị bắt giữ tại cùng thời điểm.

5. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Chấn Cần bị giam giữ

Bà Từ Chấn Cần ở Đông Đại Cổ Trang, trấn Thổ Sơn đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi làm vào buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019. Cảnh sát đã lấy đi một tấm hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các sách Pháp Luân Công, đĩa CD các bài giảng của Pháp Luân Công, đầu đĩa, tài liệu Minh Huệ in ấn, và các đồ đạc khác. Bà Từ bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Thành phố Lai Châu.

6. [Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Thang Hồng Khải bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích

Ông Thang Hồng Hải, khoảng 60 tuổi, đã bị người của Phân cục Công an Khu Cổ Lâu bắt giữ vào nửa cuối năm 2018. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về ông kể từ đó.

Ông Thang từng bị Tòa án Khu Tuyền Sơn kết án vào năm 2005 và bị cầm tù năm năm trong Nhà tù Tứ Hồng.

7. [Thành phố Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Lệ Anh bị kết án tù

Bà Vương Lệ Anh, 60 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2018 khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Vạn Vinh đã kết án bà hai năm tù giam vào tháng 8 năm 2018. Bà đã bị đưa tới thụ án trong Nhà tù Nữ Sơn Tây kể từ đó.

Trước lần bắt giữ này, bà từng ba lần bị bắt và bị kết án bốn năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/10/388542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178210.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share