Bài của Tang Xiuming, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14 – 12 – 2009] Ngày 10 tháng 12 năm 2009, Ngày nhân quyền quốc tế, các học viên Pháp Luân Công tại Luân Đôn đã tổ chức một loạt những hoạt động để kêu gọi sự quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc. Các hoạt động bao gồm một cuộc diễu hành, mít tinh và đốt nến tưởng niệm.

Trong nhiều năm qua, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động ở trước Đại sứ quán Trung Quốc vào mỗi Ngày nhân quyền quốc tế. Năm nay, các học viên đã kêu gọi sự quan tâm đến bản cáo trạng của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha về những thủ phạm chính trong cuộc bức hại, bao gồm cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân. Một biểu ngữ viết là, “Tòa án Tây Ban Nha buộc tội các quan chức Đảng Cộng sản về tội tra tấn và diệt chủng Pháp Luân Công,” đã được trưng bày nổi bật trước Đại sứ quán Trung Quốc.

2009-12-13-ukvigil--ss.jpg

Các học viên đã phân phát một số tờ rơi và các tài liệu thông tin khác. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều du khách Trung Quốc đã thấy các tấm biểu ngữ và bị sốc khi đọc sự thật về cuộc bức hại và hành động của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha.

Cô Chung (Zhong), một học viên Pháp Luân Công từ Cambridge, nói, “Mục đích của tôi tới sự kiện này là để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/14/214424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/17/113192.html
Đăng ngày: 20– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share