Phóng viên Minh Huệ Trần Tâm Ninh và Hoa Thanh

[MINH HUỆ 23 – 11 – 2009] Tháng này đánh dấu 5 năm kỷ niệm phát hành Cửu bình. Trung tâm thoái đảng Australia đã tổ chức một chuỗi các hoạt động ở Brisbane và Sydney. Các cuộc diễu hành đã được tổ chức nhằm ủng hộ hàng triệu người thoái ĐCSTQ và kêu gọi nhiều người dân Trung Quốc thoái đảng hơn nữa.

Các hoạt động ở Brisbane

2009-11-22-brisbanetuidang-01--ss.jpg
Diễu hành ở Brisbane

Các tình nguyện viên đến từ Trung tâm phục vụ thoái đảng Queensland đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Sunnybank, ngoại ô của Brisbane. Bà Triệu đến từ trung tâm thoái đảng cho biết một trong những mục đích của cuộc mít tinh là để cho công chúng biết về các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi mà các học viên Pháp Luân Công, Cơ Đốc giáo và các nhóm khác đang bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng của họ. Mục đích khác là nhằm ủng hộ những người Trung Quốc công khai thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người  đọc cửu bình đã xúc động sâu sắc. Một trong số độc giả như vậy, Cô Lâm cho biết: “Tôi đã bị sốc bởi bản chất tà ác của ĐCSTQ mà đã bị phơi bày trong cuốn sách này. Cuốn sách phá tan những lời dối trá và sự tuyên truyền của ĐCSTQ và giúp tôi nhìn thấu được ĐCSTQ. ĐCSTQ là một băng nhóm tà ác, và những người dân lương thiện nên thoái xuất khỏi nó”.

Cô Lâm nói rằng cuốn sách dã giúp nhiều người Trung Quốc tỉnh ngộ và thoái khỏi đảng. Cô nói thêm rằng việc có nhiều người tham gia vào xu hướng thoái đảng là rất quan trọng để “Bức tường Béc-lin ở Trung Quốc” cuối cùng sẽ bị sụp đổ.

Các hoạt động ở Sydney

2009-11-22-brisbanetuidang-02--ss.jpg

2009-11-22-brisbanetuidang-03--ss.jpg

2009-11-22-brisbanetuidang-04--ss.jpg

2009-11-22-brisbanetuidang-05--ss.jpg

2009-11-22-brisbanetuidang-06--ss.jpg

2009-11-22-brisbanetuidang-07--ss.jpg
Cuộc diễu hành ở khu phố Tàu, Sydney

2009-11-22-brisbanetuidang-08--ss.jpg
Anh Ross (bên phải), một tình nguyện viên đến từ trung tâm phục vụ thoái đảng, đang trao tài liệu

2009-11-22-brisbanetuidang-09--ss.jpg
Ngày 21 tháng 11, trung tâm phục vụ thoái đảng ở Sydney đã tổ chức các hoạt động ở khu phố Tàu ở Sydney

Ông Mã, một liên lạc viên của trung tâm phục vụ thoái đảng, nhận xét rằng có hơn 63 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng và các tổ chức liên đới, nhưng vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc chưa nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông Mã nói: “Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đưa thông tin đến cho công chúng qua cuộc mít tinh này, hy vọng rằng sẽ có nhiều người tham gia vào phong trào thoái đảng”.

Các tình nguyện viên trong cuộc mít tinh đã giương các khẩu hiệu và trưng bày những bức ảnh để vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Nhiều người đã xem ảnh và nói chuyện với các tình nguyện viên để biết thông tin chi tiết hơn.

Các tình nguyện viên cũng dựng 4 quầy  để giúp người Trung Quốc thoái đảng. Họ giải thích cho mọi người vì sao thoái đảng là một quyết định quan trọng đối với bản thân họ. Các tình nguyện viên phát rất nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng và thuyết phục nhiều người Hoa thoái đảng.

Đoàn nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Công, đã tới để hỗ trợ các hoạt động này. Họ biểu diễn một số bài hát và đã thu hút một đám đông  khán giả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/23/213124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/26/112633.html
Đăng ngày: 06 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share