Bài của một học viên tại Singapore

[MINH HUỆ 14-11-2009] Vào chiều ngày 13 tháng 11 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tổ chức một cuộc mít tinh tại công viên Hong Lim Park, yêu cầu  ông Hồ Cẩm Đào, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc mít tinh cũng kêu gọi những nhà lãnh đạo và người dân các quốc gia khác giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 10 năm của ĐCSTQ.

2009-11-14-singapore-01--ss.jpg
Địa điểm mít tinh

2009-11-14-singapore-02--ss.jpg
Tập công tập thể

Các học viên đã trưng bày những băng rôn ghi “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trời diệt ĐCSTQ, Trời bảo vệ Trung Hoa” “Ủng hộ 63 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.” Họ đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi trong mưa. Một số khách qua đường đã dừng lại để chụp ảnh và tìm hiểu thêm.

2009-11-14-singapore-03--ss.jpg
Bác sĩ Hoàng, chủ tịch Pháp Luân Phật học hội Singapore phát biểu trong buổi mít tinh

Bác sĩ Hoàng, chủ tịch Pháp Luân Phật học hội Singapore đã có bài phát biểu trong buổi mít tinh. Ông nói: “Sau mười năm, cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Các học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn và thậm chí bị giết hại tại Trung Quốc… Chúng tôi kêu gọi những người hảo tâm hãy giúp đỡ chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/14/212628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/15/112396.html
Đăng ngày 16-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share