[MINH HUỆ 29-11-2009] (Theo một phóng viên Minh Huệ ở Thẩm Dương) Ngày 28 tháng 10 năm 2009, các học viên ở thành phố Thẩm Dương là Trương Chấn Cương, Kim Hiến Trung, và Hồng Thụy Thắng đã bị bắt bởi cảnh sát từ đồn cảnh sát xã Sa Hà trong khi họ đang giảng rõ sự thật ở thôn Tân Lập, xã Sa Hà, huyện Tô Gia Đồn. Hiện nay họ vẫn bị giam giữ bất hợp pháp trong Trung tâm giam giữ Tô Gia Đồn. Như chúng ta đã biết, cái gọi là “bằng chứng” đã được chuyển vào Viện hệ thống pháp chế ở Thẩm Dương, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng buộc họ “cải biến bằng lao động” tại một trại lao động.

Vào ngày họ bị bắt, nhân viên cảnh sát đã lục soát người họ và tìm thấy hơn mười đĩa DVD Thần Vận. Sau đó họ bị gửi đến Ban Chính trị và Luật pháp của huyện Tô Gia Đồn. Sau đêm đó, họ bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Tô Gia Đồn.

Từ 8 đến 10 giờ tối hôm đó, cảnh sát từ huyện Tô Gia Đồn, cùng với cảnh sát từ đồn cảnh sát Đại Nam Môn và đồn cảnh sát Vân Tập, đã lục soát nhà của Kim Hiến Trung và Hồng Thụy Thắng và lấy đi một máy tính xách tay từ nhà của Hồng Thụy Thắng. Ngày hôm sau, cảnh sát từ xã Sa Hà và cảnh sát từ đồn cảnh sát Tô Gia Đồn đã lục soát nhà của Trương Chấn Cương.

Ngoài những trường hợp này, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2009, Tòa án quận Tô Gia Đồn đã xét xử trường hợp của học viên Đại Pháp Vũ Tĩnh Trân, 65 tuổi. Bà Vũ Tĩnh Trân từ xã Trần Tương Đồn, huyện Tô Gia Đồn. Bà bị bắt bởi cảnh sát trong khi bà đang phân phát những tài liệu thông tin ở Tonggou vào ngày 28 tháng 7. Vào 7 giờ tối hôm đó, cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Câu và phòng cảnh sát Tô Gia Đồn đã lục soát nhà bà và tịch thu số tài liệu này. Bà bị bắt bởi cảnh sát địa phương và bị gửi đến trại lao động cưỡng bức vào năm 2000. Khi bà được gửi về nhà từ Trại lao động Mã Tam Gia, cả mái tóc bà đã bạc trắng, và chỉ còn một cái răng ở trong miệng bà.

Chúng tôi chân thành hy vọng tất cả những người tốt trên thế giới có thể giúp đỡ các học viên Đại Pháp đang bị bức hại. Giúp chúng tôi chấm dứt những hành vi độc ác thực hiện bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng các viết hoặc gọi cho những kẻ bức hại. Để các học viên Đại Pháp được tức thời trả lại tự do!

Sau đây là vài số điện thoại liên quan:

Phòng cảnh sát Tô Gia Đồn, Thẩm Dương
Trưởng phòng: (Văn phòng) 86-24-31488577

Ủy viên chính trị: (Văn phòng) 86-24-31488535

Phó phòng: (Văn phòng) 86-24-31488567 (Văn phòng) 86-24-31488599 (Văn phòng) 86-24-31488677 (Văn phòng) 86-24-31488655

Ban an ninh nội địa của phòng cảnh sát Tô Gia Đồn:

Trưởng ban: Trương Đình Ngạn 86-13840229338(Di động)
Trưởng ban chính trị: Trương Chấn Hưng 86-13940474843(Di động) (Văn phòng) 31487255


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/29/213502.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/9/112948.html
Đăng ngày 13-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share