Theo thông tin báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-11-2009] Bà Lương Vũ ở Thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giam bất hợp pháp tại Nhà tù Đại Liên để bị bức hại. Việc tra tấn tàn bạo đã khiến bà bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Ngay sau đó, bà bị kết án hai năm ở trại lao động, trong giữa tháng 8, bà đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở Thành phố Thẩm Dương.

2009-11-26-liangyu_small.jpg
Học viên Đại Pháp, bà Lương Vũ

Bà Lương Vũ, 40 tuổi, là quản lý tại một công ty đa quốc gia. Cả về tính cách lẫn những thành tựu của bà đã giúp bà đạt được giải thưởng trong những năm trước. Vài năm trước, chồng bà đã qua đời vì bệnh tật. Bà có một cô con gái nhỏ. Sau khi bà bị bắt, không chỉ riêng công ty bà phải chịu tổn thất, mà con gái của bà đã phải chuyển đến sống cùng với bà ngoại.

Cả cha và mẹ của bà Lương Vũ đều đã 70 và 80 tuổi. Trong ba tháng qua, họ đã phải đi một quãng đường dài để gặp bà, nhưng đã bị từ chối bởi cảnh sát nhà tù. Lí do được đưa ra là bà Lương Vũ “đã từ chối bị chuyển hóa”. Gia đình bà nhớ bà hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/27/213387.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/9/112946.html
Đăng ngày 12-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share