Theo thông tin của báo Minh Huệ từ Tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 12-11-2009] Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Bí thư Vương Đức và Bí thư Lý Kiện Kì thuộc Đội an ninh nội địa ở Thành phố Công Chủ Lĩnh và cảnh sát Lý Hội từ Đồn cảnh sát Đào Gia

ở Thành phố Công Chủ Lĩnh đã bắt giữ nhiều học viên, gồm có các ông Thân Bảo Quý, Tiếu Kiệt, Trần Hồng Tường, bà Lý Hội, Vương Hoa. Con của các học viên đã liên tục tìm cách giải thoát cho cha mẹ họ.

Chính quyền đã xử dụng quyền lực để tịch thu tài sản và tiền của các học viên. Sau khi họ bắt giữ các học viên, họ thường tống tiền gia đình học viên. Hiện giờ, chính quyền đã tống tiền vợ ông Thân Bảo Quý trên 60,000 nhân dân tệ, và 50,000 nhân dân tệ từ con gái ông Tiếu Kiệt. Tuy nhiên, họ vẫn không thỏa mãn và từ chối việc thả các học viên. Họ đã gửi thông báo đến nhà các học viên yêu cầu thêm 100,000 nhân dân tệ nữa.

Khi các con của bà Lý Hội đến nói chuyện với Lý Kiện Kỳ và Vương Đức để yêu cầu họ trả tự do cho bà Lý, những gì hai ông Lý và Vương nói đều bộc lộ bản chất của ĐCSTQ trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

(Ghi lại từ máy ghi âm)

Con của bà Lý: “Mẹ tôi đã phạm tội gì? Ông dựa vào điều luật nào mà bắt giữ mẹ tôi?

Lý Kiện Kì: “ Vâng, để tôi nói với ông, chúng tôi vừa mới thực hiện thôi

Con của bà Lý: ”Nghĩa là ông không dựa vào luật pháp để làm việc đó

Lý Kiện Kì: “Không

Con của bà Lý: “Không có điều luật nào cho những việc ông làm đúng không?

Lý Kiện Kì: “Không

Con của bà Lý: “Ông áp đặt luật pháp của riêng ông lên mọi người, như dẫm một con kiến?

Lý Kiện Kì: “Nó thậm chí còn dễ hơn việc dẫm một con kiến.”

Con của bà Lý: ”Ông dựa vào điều luật nào để bắt mẹ tôi?

Lý Kiện Kì: ”Việc bắt giữ bà không theo một điều luật nào cả.

Con của bà Lý: ”Ông không thực thi theo Hiến Pháp

Lý Kiện Kì: “Không

(Ghi lại từ máy ghi âm)

Con của bà Lý: ”Chúng tôi có thể kháng án ở đâu?

Vương Đức: ”Không có chỗ nào nhận trường hợp của ông đâu. (nếu chúng tôi) giết bà Lý, ông sẽ không tìm được chỗ nào để lên tiếng đâu. Tôi chỉ nói với ông như thế.

Con của bà Lý: ”Làm thế nào mà ông có thể đạt được vị trí này?

Vương Đức: ”Tôi mua nó.

Họ đều thừa nhận rằng họ đã dùng quyền lực của họ để thực hiện những hành vi bất hợp pháp. Vào đầu tháng 11 năm 2009, Lý Á Hiên và Trần Đông ở Tòa án Thành phố Công Chủ Lĩnh và bí thư Nhạc Lâm từ Viện kiểm soát Thành phố Công Chủ Lĩnh đã bí mật kết án bà Lý Hội và ông Vương Hoa dựa vào việc giả mạo chứng cứ bởi Lý Kiện Kì và Vương Đức. Khi con rể của bà Lý Hội cố gắng nghe các thủ tục tố tụng ở hành lang bên ngoài phòng xử, ông đã bị buộc phải ra ngoài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/12/212466.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112774.html
Đăng ngày 11-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share