Theo thông tin từ phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên.

[MINH HUỆ 16-11-2009] Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, bà Hà Học Hoa đã bị bắt bởi tay sai của  ĐCSTQ ở thôn nơi bà ở trong lúc bà đang đi chợ. Bà sống tại Nhóm số một, Thôn Bài Phường Loan, Thị trấn Tân Kiến, Quận Thuận Khánh, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Hành động của đám tay sai của ĐCSTQ đã gây ra sự phẫn nộ đối với những người xung quanh. Lúc đó có hai người đàn ông đã lớn tiếng và giả dối buộc tội bà Hà Học Hoa bán độc dược giả, việc này hoàn toàn không liên quan đến Pháp Luân Công. Hai người sau đó đã đánh bà tàn nhẫn và xúi giục những người đứng xem đánh bà. Phần lớn tóc trên đầu bà  đã bị cắt, và đầu của bà có vết thâm tím và bị xước. Có nhiều vết thâm tím trên cơ thể bà, ngực và xương sườn của bà cũng bị chấn thương. Sau đó, mọi người đã phát hiện rằng vụ việc được dàn dựng bởi nhân viên Phòng 610 ở Quận Thuận Khánh thuộc thành phố Nam Sung.

Sự việc bắt đầu khi  ba tay sai của ĐCSTQ –Lâm Cương, Trịnh Tiểu Cương và Nhiệm Chí Cương ở thôn Bài Phường Loan, thị trấn Tân Kiến— đã kéo bà Hà và ép bà phải đi với họ. Ba người đã kéo bà Hà đến một nơi đỗ xe rộng ở cổng phía tây của chợ. Có hàng trăm người đã tụ tập xung quanh đó. Nhiều người đã sốc và tức giận với những gì đang xảy ra, họ đã hét lên,”Tại sao các ông giữ người này mà không có lý do?” Đám đông yêu cầu ba người đưa chứng minh thư và chờ họ phản ứng. Tình hình đã bế tắc, đột nhiên hai người đàn ông xông đến chỗ bà Hà và bắt đầu đánh bà dã man. Họ hét lên,”Người đàn bà này phải chịu trách nhiệm cho những mũi độc dược” và đã xúi giục nhiều người xung quanh tham gia đánh bà. Cuối cùng, bà Hà đã bị đánh đến bất tỉnh. Khi bà Hà tỉnh lại và mở mắt, xung quanh bà là những cảnh sát mặc đồng phục và một người đàn ông mặc thường phục. Người đàn ông đó là Dư Tường Minh, giám đốc Phòng 610 Quận Thuận Khánh. Bà Hà sau đó đã bị đưa đến Trại tẩy não Tây Sơn – Dương Nhân Loan ở thành phố Nam Sung. Đây là lần thứ tư bà bị đưa đến một trại tẩy não.

Ngày 27 tháng 9 năm 2009, giám đốc trại tẩy não Phục Thiếu Lâm đã nói với bà Hà:” Dư Tường Minh nói rằng bà là người phải chịu trách nhiệm cho những  mũi độc dược.” Sau đó bà Hà đã nhận ra rằng bà đã bị dàn dựng bởi Phòng 610 thành phố Nam Sung.

Ở trại tẩy não, chân của bà Hà đã bị thương khi bà cố chạy trốn. Kết quả là bà đi lại rất khó khăn.
Giám đốc Phục Thiếu Lâm đã không cho phép các tù nhân khác mang thức ăn lên trên phòng cho bà và nói rằng: ” Để bà ấy bò xuống đây nếu bà ấy muốn ăn”.

Ngày 3 tháng 10 năm 2009, lúc 10 giờ tối, Phục Thiếu Lâm đã đến phòng của bà Hà và nói: “ Bà Hà, chúng tôi không sợ bà trốn thoát“. Ngày đó (ám chỉ đến thời gian bà Hà bị đánh ở chợ) nếu con trai bà không xuất hiện, bà có thể bị đánh đến chết.

Ở cùng trại tẩy não với bà Hà là hai học viên khác. Một trong số họ, bà Thôi Bình Dung, đã 60 tuổi,  đến từ Thị trấn Thanh Cư ở thành phố Nam Sung. Trước khi bà bị bắt, bà sống tại nhà con trai tại thành phố Thâm Quyến. Trong lúc bà đang chăm sóc cho con dâu tại bệnh viện, một viên chức ĐCSTQ đã bắt giam bà tại bệnh viện và đưa bà đến Trại tẩy não thành phố Nam Sung.

Một học viên khác là bà Niếp Cẩm Tú, đến từ Huyện Bồng An, thành phố Nam Sung, khoảng 70 tuổi. Trước đó bà đã bị bức hại và bị giam trong một năm rưỡi tại Trại cưỡng bức lao động Nam Mộc Tự ở Thành phố Tư Trung, Tỉnh Tứ Xuyên. Lần này, bà đã bị đưa thẳng đến Trại tẩy não Tây Sơn ở thành phố Nam Sung bởi nhân viên Phòng 610.

Ngày 25 tháng 10 năm 2009, cả ba học viên đều được trả tự do.

Những tổ chức và cá nhân liên quan đến việc bức hại:

Giám đốc Trại tẩy não, Phục Thiếu Lâm, nam, trên 50 tuổi

Nhân viên Trại tẩy não, Bành Đông Thắng, nam, trên 60 tuổi.

Nhân viên Trại tẩy não, Vương Trường Minh, nam, trên 50 tuổi.

Phòng 610 Thành phố Nam Sung:

Giám đốc Dương Trạch: 86-817-2245598 (Nhà riêng), 86-13086365448 (Di động), 86-817-3693663

Phó giám đốc Vương Dũng, trên 40 tuổi: 86-817-2242413 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212720.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/1/112744.html
Đăng ngày 05-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share