Tên: Lưu Ngọc Hòa (刘玉和)
Giới tính: Nam
Tuổi: 39
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 12 tháng 12 năm 2007
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù Cát Lâm
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Bỏ tù, kết án bất hợp pháp, đánh đập, tra tấn, hành hạ thể xác, biệt giam, bức thực.

[MINH HUỆ 20 – 11 – 2009] (Theo phóng viên từ tỉnh Cát Lâm ) Ông Lưu Ngọc Hòa là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm. Do bị tra tấn trong tù, ông không thể nói được và đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Hiện giờ ông Lưu nằm trong bệnh viện nhà tù Cát Lâm và các thân nhân không được phép thăm ông. Gia đình ông đã thuê luật sư để tìm cho ra người chịu trách nhiệm đối với tình trạng của ông Lưu Ngọc Hòa.

Ngày 12 tháng 11 năm 2009, người nhà ông Lưu cùng với luật sư tới nhà tù Cát Lâm để xin chữ kí của ông Lưu. Người nhà của một học viên Đại Pháp khác, ông Sử Văn Trác, và luật sư cũng đi cùng với họ. Những nhân viên ở đó đã từ chối không cho họ gặp ông Lưu.

Nhân viên nhà tù, Lý Dật Hiệu, hỏi luật sư: “Ông làm ở văn phòng luật nào? Anh có gì để chứng minh?” Sau khi xem hồ sơ pháp lý của luật sư, ông ta bảo một nhân viên cảnh sát sao chép lại và tiếp tục hỏi về thẻ chứng minh thư nhân dân của luật sư. Luật sư nói: “Hồ sơ trong đó đã cho biết tôi là ai. Không lý gì để đưa chứng minh thư nhân dân cho anh.” Một nhân viên khác chỉ vào mặt luật sư và nói: “ Ông có nghĩ Pháp Luân Công là tà giáo?” Luật sư đáp lại: “Theo tôi thì nói như vậy là lạc đề rồi. Vấn đề là luật pháp nói gì về Pháp Luân Công. Tôi có hỏi bên tòa án và văn phòng công tố về việc xác nhận Pháp Luân Công là gì, nhưng họ không nói được gì cả.”

Ngày 16 tháng 11 năm 2009, một lần nữa gia đình ông Lưu tới nhà tù để gặp ông. Trưởng phòng quản giáo, Từ Chiêm Phong, nói rằng: “Tù nhân phải được giam giữ trong 3 tháng trước khi gặp thân nhân” . Do đó, nhân viên nhà tù đã ngăn chặn quá trình tố tụng của ông Lưu vốn đang được hoàn tất.

Ngày 17 tháng 11 năm 2009, người nhà ông Lưu Ngọc Hòa đã tới Ban quản lí nhà tù ở thành phố Trường Xuân để kháng án về những hành động bất hợp pháp của nhân viên nhà tù Cát Lâm. Cụ thể, những nhân viên này sử dụng các phạm nhân để tra tấn ông Lưu. Câu trả lời là rằng họ sẽ xem xét vấn đề kỹ lưỡng.

Ông Lưu bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2007 và bị kết án 8 năm ở nhà tù Cát Lâm. Hơn 2 năm qua ông bị đánh đập bởi các tù nhân theo chỉ đạo của các cai ngục. Ông đã trải qua các hình thức tra tấn như “kéo căng trên giường” và “treo lên cao”.

Được biết ông Lưu đã thông báo lên chính quyền nhà tù ở cấp cao hơn về việc ông bị tra tấn bởi các phạm nhân Sun Xinghe, Liang Xinming, Ma Jingyu và Fan Tiejun, dưới sự chỉ đạo của cai ngục Sun Fengjun. Tuy nhiên, đã không có hành vi pháp lý nào được áp dụng cho các thủ phạm. Thay vào đó, đơn giản là họ dùng các nhóm tội phạm khác để tiếp tục tra tấn.

Vào tháng 4 năm 2009, ông Lưu bị đem phơi nắng. Ông đã cố gắng tuyệt thực, nhân viên trại tù đã ép ông ăn. Hiện giờ, ông không thể tự chăm sóc bản thân và tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Các thân nhân dự định theo kiện đến cùng những ai phải chịu trách nhiệm về việc bức hại ông Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/20/212944.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112779.html
Đăng ngày: 05– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share