Thông tin từ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 17/11/2009] Bà Phó Thiếu Trân, 65 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Vũ Hán. Bà đã bị đồn cảnh sát Quận Nam Hồ bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2007 trong khi bà đang phát tài liệu giảng rõ sự thật. Treo lên những bảng có biểu ngữ, người con gái lớn của bà ở Hồng Kông đã kêu gọi giúp đỡ từ tổ chức quốc tế để cứ mẹ của cô là bà Phó.

2008-2-16-fushaozhen--ss.jpg
Người con gái lớn kêu gọi thả tự do cho bà

Chính quyền Trung Quốc và chính quyền ở Thành phố Vũ Hán đã lo sợ trước những hành động của cô. Cục an ninh quốc gia đã nói chuyện với em ruột và em rể của bà Phó rằng chính quyền sẵn sàng trả tiền cho họ đến Hồng Kông và Macao để thuyết phục con gái bà Phó không công khai việc xảy ra. Chính quyền cũng hứa sẽ thả bà Phó ngay lập tức sau Kì Thế Vận Hội 2008. Tuy nhiên, sau Kì Thế Vận Hội, bà Phó đã không được thả. Không chỉ vậy, gia đình cũng không được phép kháng cáo và bà Phó đã bị kết án ba năm tù. Bà đã bị đưa đến Nhà tù nữ Bảo Phong Lộ.

Từ lúc bà Phó bị bắt, con gái bà đã không được phép vào thăm bà, lí do cho việc này là bà Phó “ đã không hợp tác”.

Bà Phó Thiếu Trân đã bị bức hại nhiều lần. Sau năm 1999, bà đã bị giam tại Trung tâm y tế công cộng Khu Giang Hán Tô Dân Ý và bị buộc phải tham gia các khóa tẩy não. Sau đó, bà đã bị giam ở các nơi sau: Trại tẩy não của Thành phố Vũ Hán ở trong Bệnh viện số một (đây là trại tẩy não đầu tiên ở Thành phố Vũ Hán ở thời điểm đó), Trại tẩy não phúc lợi Khu Giang Hán, Trung tâm giáo dục phụ nữ và giam giữ Khu Vũ Hán Đông Tây Hồ Nhị Chi Câu, Nhà tù nữ số một Vũ Hán, Trại tẩy não Khu Giang Hán Vũ Hán Nhị Đạo Bằng; và Trại lao động cưỡng bức Khu Hà Loan Vũ Hán. Năm 2001, do bị bức hại tàn nhẫn ở Trại lao động cưỡng bức Khu Hà Loan Vũ Hán, bà đã bị suy nhược thần kinh và đã được trả tự do. Sau đó bà đã bị bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2007, và bị giam tại phòng số bảy của Cục an ninh công cộng thành phố Vũ Hán, bà đã bị kết án ba năm tù. Bà đã ở đó cho đến khi bị đưa đến Nhà tù nữ Bảo Phong Lộ.

Các nhân viên và tổ chức phải chịu trách nhiệm cho việc bức hại bà Phú:

Đồn cảnh sát phố Bắc Hồ Khu Giang Hán Thành phố Vũ Hán: 86-27-85623475

Ông Vương, đội trưởng

Uông Khai Dương, nhân viên giám sát

Tiếu Quốc Hùng, Viên Ái Hoa, giám đốc Phòng 610 Khu Giang Hán.

Hồ Gia Tường và Trịnh Dung, đội trưởng Phòng số một thuộc Phòng 610 Khu Giang Hán và Trại tẩy não Nhị Đạo Bằng.

Ghi chú:

Những nhân viên ở mọi tổ chức chính phủ ở Khu Giang Hán— tòa án, an ninh công cộng, các cơ quan thi hành luật pháp, các tổ chức lân cận, chính quyền địa phương, các công ty và các cục quản lý— đã tham gia trực tiếp bức hại các học viên ở Khu Giang Hán, trong đó có bà Phó Thiểu Trân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/17/212760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112778.html
Đăng ngày 06-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share