Phóng viên Minh Huệ báo cáo từ tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 14-11-2009] Ngày 25 tháng 9 năm 2009, bà Lưu Bình , một học viên nữ đã 70 tuổi, đã bị cảnh sát đến từ Cục công an huyện bắt giữ bất hợp pháp tại nhà ở Đại Đồng, huyện Linh Khâu, tỉnh Sơn Tây.

Cảnh sát đã xông vào nhà bà và lục soát trong lúc bà đang ở một mình. Hàng xóm của bà đã nghe thấy tiếng bà hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà đã bị giam bất hợp pháp ở đồn cảnh sát trong đêm đó.

Bà Lưu Bình là một nhân viên nghỉ hưu ở Trung tâm mua bán Hồng Kỳ. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước khi bắt đầu việc tập luyện, bà đã bị nhiều bệnh và rất khó khăn trong việc đi lại, nhưng sau đó, sức khỏe của bà đã được cải thiện, các bệnh của bà cũng dần biến mất. Hàng xóm xung quanh đều chứng kiến những thay đổi kì diệu đó.

Từ lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, bà Lưu Bình vẫn kiên trì vào niềm tin của bà và tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, ngay cả khi bà bị bức hại nhiều lần.

Bà Lưu Bình đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000 để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, bà đã bị bắt và bị kết án ba năm tại trại lao động cưỡng bức.

Khi bà đến thăm một học viên vào ngày 5 tháng 11 năm 2005, cả hai đều đã bị bắt và bị giam tại một đồn cảnh sát địa phương. Trong lúc bị giam giữ, bà Lưu vẫn kiên định tập các bài công Pháp hàng ngày, và nói với mọi người ở đó sự thật về Pháp Luân Công. Trong nỗ lực ép bà phải từ bỏ niềm tin, nhiều cảnh sát gồm Mã Kế Quốc đã tra tấn bà dã man bằng nhiều cách tán bạo khác nhau. Sau đó bà Lưu đã bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Lý Lập Minh, đội trưởng đội cảnh sát, đã ném bà Lưu vào thùng của xe cảnh sát, cùng với nhiều hành lý và đưa bà đến trại lao động cưỡng bức. Bà đã phải ngồi ở trong thùng xe cảnh sát nhiều giờ do trại lao động ở rất xa.

Ở tuổi 70, gần đây bà Lưu Bình lại bị bắt. Theo gia đình bà, bà đã bị kết án hai năm tù ở trại lao động cưỡng bức. Theo luật pháp Trung Quốc, những người nào có tuổi lớn hơn 65 sẽ không thể bị kết án ở trại lao động cưỡng bức. Việc kết án bà Lưu chứng minh việc ĐCSTQ đã không tuân theo những quy tắc của luật pháp của chính cái Đảng đó.

Thông tin thêm về những người phải chịu trách nhiệm:

Lý Văn Hâm, giám đốc Phòng 610 ở huyện Linh Khâu

Triệu Ngọc Châu, cục trưởng cục công an ở huyện Linh Khâu: 86-13903522206 (Di động)

Vương Ứng Long, cục phó cục công an , trưởng Phòng 610 ở huyện Linh Khâu: 86-13994321288 (Di động)

Kiều Chinh Binh, cục trưởng Cục an ninh, huyện Linh Khâu: 86-13835293748 (Di động)

Tôn Quý Bảo, giám đốc nhà giam ở huyện Linh Khẩu: 86-13994321228(Di động) ), 86-352-8661193 (Nhà)

Tào Lệ Hồng, phó giám đốc nhà giam ở huyện Linh Khẩu

Vương Nhuận Tuyền, đồn trưởng Đồn cảnh sát thị trấn Vũ Linh, ở huyện Linh Khẩu : 86-352-8522100 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/14/212595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/24/112581.html
Đăng ngày 27 – 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share