[MINH HUỆ 09 – 11 – 2009] (phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh) Bà Trương Lệ Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh,bị bắt bất hợp pháp vào tháng 9 năm 2004 và bị bức hại vô nhân đạo tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Khoảng 12:20 sáng ngày 19 tháng 9 năm 2004, hơn 20 nhân viên từ ba đồn cảnh sát ở thành phố Bản Khê đã xông vào nhà bà Trương và lục soát nhà bà. Họ đã bắt và đánh đập hơn mười học viên, trong đó có bà Trương Lệ Bình, Lý Khánh Hoàn và Triệu Ngọc Lương. Họ bị bịt mắt và bị đánh đập. Ngày hôm sau, Lý Khánh Hoàn bị bức hại đến chết.

Các nhân viên đã lục soát nhà bà Trương và tịch thu 4 băng ghi âm, các sách Pháp Luân Công, bốn tờ tuần báo, 40 đĩa DVD, một điện thoại di động và 1700 nhân dân tệ tiền mặt. Trong cuộc tìm kiếm “bằng chứng”, họ thậm chí còn kéo trần nhà xuống và quay video trong khi tìm kiếm khắp nhà hơn nửa giờ đồng hồ.

Bà Trương Lệ Bình và những học viên khác đã bị giam trong một đồn cảnh sát đến gần 1 giờ sáng. Lý Khánh Hoàn bị đánh đập vì từ chối cho biết tên của ông. Triệu Ngọc Lương bị đánh đập dù đã tiết lộ tên của ông. Ba học viên đã bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Bản Khê vào ngày hôm sau và bị giam ở đó 11 ngày. Lý Khánh Hoàn và Triệu Ngọc Lương bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Uy Ninh, thành phố Bản Khê. Bà Trương Lệ Bình bị đưa đến đội số 3 của trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh và bị bỏ tù ở đó 3 năm.

Bà Trương bị chuyển đến đội số 2 vào năm tiếp theo. Bởi vì bà từ chối mặc đồng phục nhà tù, bà không được ăn, sử dụng nhà vệ sinh và vệ sinh thân thể trong 2 ngày rưỡi. Những người bảo vệ đã lấy quần áo và thức ăn của các học viên,và bắt họ làm việc. Họ đấm đá và đập đầu các học viên vào tường nếu các học viên từ chối thực hiện những mệnh lệnh của họ. Để phản đối cuộc bức hại, các học viên đã tuyệt thực. Bà Trương Lệ Bình bị cho là người cầm đầu và bị treo lên 2 ngày.

Năm 2005, bà Trương bị bắt lần nữa và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Sau 4 tháng, bà bị chuyển đến đội số 1 của trại tầy não. 3 tháng sau, bà bị kết án 3 năm tù lao động cưỡng bức. Bà Trương đã được phóng thích khỏi trại vào ngày 20 tháng 8 năm 2007.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/19/212935.html
Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/29/112705.html
Đăng ngày: 02 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share