Tên: Trần Chân Ba (陈真波)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Hơn 50 tuổi

Địa chỉ: Huyện Bình Độ, Tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Không rõ

Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bách Vương Thôn (王村劳教所)

Thành phố: Truy Bác

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Giam cầm, đánh đập, cấm ngủ, lao động cưỡng bách, tra tấn

[MINH HUỆ 13-10-2009] Bà Trần Chấn Ba đã bị giam bất hợp pháp tại Trại Lao động cưỡng bách Vương Thôn trong gần một năm. Trong thời gian đó, các cai ngục đã làm nhiều việc đối với học viên này, như là xúi dục các tù nhân đánh bà, đâm kim vào lỗ tai bà, và đổ nước đá lên mình bà. Hiện nay, bà Trần Chấn Ba đang trong tình trạng nguy kịch vì vẫn còn tiếp tục bị tra tấn.

Nhiều tù nhân trong trại không hối hận, và khá sẵn sàng tham gia vào việc tra tấn bà vì lợi ích của chính họ. Cai ngục xúi dục các tù nhân này, và các tù nhân khác  là kẻ nghiện hút,  tra tấn bà. Tên của các tù nhân này là Tôn Đan Đan, Giang Lệ Hà, Vương Vỹ, và Từ Kính. Họ đánh bà, chửi mắng bà, và tra tấn bà bằng nhiều cách. Các tù nhân này đá bà và làm gãy xương cổ của bà Trần Chấn Ba. Họ bẻ cổ bà theo cách mà bắp thịt cổ bị rách. Họ nhét kim năm inch vào lỗ tai bà, khiến cho tai bà chảy máu. Vào mùa đông, họ mở cửa ra vào và cửa sổ phòng bà, và đổ nước đá lạnh lên mình bà. Sau khi việc  này xảy ra vài lần, hai tay và chân của Chen Zhenbo bị cóng đến độ chảy máu.

Các cai ngục buộc bà Trần Chấn Ba ngủ trên một tấm bảng dài 1,2 m, khiến chân và cẳng bà thòi ra trên nền đất. Bà chỉ có một tấm vải trải giường nhỏ để đắp, ngay cả vào mùa đông.

Bà Trần Chấn Ba, hơn 50 tuổi, sống tại Huyện Bình Độ. Vì từ chối từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công và các giáo lý Chân Thiện Nhẫn, bà đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức thị xã Vương Thôn tại Vùng Chu Thôn của thành phố Truy Bác (Trại lao động cưỡng bách Vương Thôn, hoặc Trại lao động cưỡng bách số 2 của Tỉnh Sơn Đông).

Từ khi bà bị giam, cai ngục còn không cho phép bà tắm rữa. Họ chỉ cho bà một ít nước trong một chai nhỏ để cho bà rửa tay. Đôi lúc, họ còn  không cho phép bà rửa tay. Sau khi xương cổ và bắp thịt cổ bị thương, cơ thể của bà nghiêng về phía bên phải, đầu bà gục xuống, và bà bị mất khả năng đi lại. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tra tấn bà bằng cách không cho bà ngủ, đánh đập và chửi mắng bà suốt đêm.

Trại giam buộc tất cả các học viên làm những công việc nặng nhọc từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đôi lúc, thời gian làm việc gia tăng đến 1 hoặc 2 giờ sáng. Cai ngục buộc các học viên ngồi trên chiếc ‘ghế cọp’  lồi lõm. Bàn tọa của một số học viên bị chảy máu hoặc da bị loét ra. Hiện nay, Trần Chấn Ba đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng vì những đợt tra tấn liên tiếp.

Trại lao động cưỡng bách Vương Thôn : 86-533-6659411

Cán bộ: Giám thị: Lưu Trường Tăng, Bí thư Đảng: Vương Quân, Đội trưởng: Trần Tố Bình và Chung Trữ

Tù nhân: Tôn Chấn Hồng; Triệu Văn Huy; Trịnh Kim Hà; Triệu Lệ Lệ, Tống Lập Quyên;  Lưu Quế Trân; Chu Hồng Mỹ;  Tống Mẫn; Thạch Vĩ; Hạ Lệ


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/13/111506.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/30/209288.html
Đăng ngày 18-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share