Tên: Mã Hồng Vệ (马洪卫)
Giới tính: Nam
Tuổi: 51

Địa chỉ: Quận Đức Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Hằng Phong
Ngày mất: 5 tháng 11 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 9 năm 2009
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: trại giam thành phố Đức Châu (德州市看守所)
Thành phố: Đức Châu
Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: không cho ngủ, tra tấn, lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 7-11-2009]

Học viên Pháp Luân Công ông Mã Hồng Vệ là một người tốt bụng và nổi tiếng trong công ty vì tài viết chữ đẹp và vẽ tranh. Ông gần như được khen thưởng hàng năm, tình trạng sức khỏe của ông tốt.

2009-11-6-dezhouma-01--ss.jpg
Ông Mã trước khi bị bức hại

2009-11-6-dezhouma-02--ss.jpg
Ông Mã trước khi chết
2009-11-6-dezhouma-03--ss.jpg
Bụng ông Mã phồng to do bị tra tấn

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2009, khi ông Mã đang ăn trưa thì công an xông vào nhà và lục soát mọi thứ, chúng lấy đi máy tính, 30,000 tệ sổ tiết kiệm ngân hàng và 3,000 tệ tiền mặt. Chúng giam ông tại trại giam thành phố Đức Châu, tại đây ông bị tra tấn tàn bạo và bị bắt không cho ngủ. Tù nhân giám sát ông, chúng sẽ đánh thức ngay khi ông cụp mắt xuống. Ngày 26 tháng 9 năm 2009, ông Mã nói với cai ngục chân ông bị sưng nhưng chúng không quan tâm. Một vài ngày sau bụng ông phồng lên nhưng cai ngục nói vẫn ổn chừng nào ông chưa chết. Ông báo lại việc này ba lần nhưng không có kết quả.

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2009, toàn thân ông Mã phồng to, không còn thấy ông thở nữa. Trại giam vội vàng đưa ông tới bệnh viên Nhân Dân thành phố Đức Châu để điều trị khẩn cấp. Trưởng đội an ninh quốc gia thành phố Đức Châu-Trương Hy Khôn nhanh chóng thông báo cho gia đình ông Mã và bắt họ kí vào đơn và thả ông. Nỗ lực cứu chữa không thành, ông Mã qua đời khoảng 8 giờ sáng ngày 5 tháng 11 năm 2009.

Trại giam thành phố Đức Châu: 86-534-2347203 / 2558190

Trương Thụ Bình, trưởng trại giam thành phố Đức Châu

Triệu Kiến Kỳ, phó trại giam thành phố Đức Châu : 86-13305348879 (điện thoại di động)

Vương Thế Tiên, trưởng phòng công an quận Đức Thành : 86-534-2639897 (điện thoại nhà riêng), 86-13905343988 (điện thoại di động)

Trưởng Phòng 610 Nhiễm Phàm Hưng : 86-534-2876755 (Tiểu Linh Thông)

Trưởng đội an ninh quốc gia Trương Hy Khôn: 86-13853498626 (điện thoại di động)

2009-11-6-dezhouma-04.jpg

2009-11-6-dezhouma-05.jpg
Trưởng đội an ninh quốc gia Vũ Chấn Viễn : 86-13805340373 (điện thoại di động)

2009-11-6-dezhouma-06--ss.jpg

2009-11-6-dezhouma-07.jpg
Phạm Tố Vân, phó Sở công an thành phố Đức Châu , kiêm trưởng công an khu phát triển kinh tế:86-13905343988

2009-11-6-dezhouma-08.jpg
Vương Thế Tiên, phó Sở công an thành phố Đức Châu , kiêm bí thư đảng, trưởng Phòng công an quận Đức Thành: 86-534-2639897 (điện thoại nhà riêng), 86-13905343988 (điện thoại di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/7/212118p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/9/112199.html
Đăng ngày 11-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share