Phóng viên tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2009]

Vào 9 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2009, hai vợ chồng học viên Liêu Hiểu Hồng và Thạch Giáo Ngọc tại tỉnh Hồ Nam bị đưa đến tòa án quận Bắc Hồ thành phố Sâm Châu. Công an tòa án không cho người thân và bạn bè được vào nghe xét xử trừ khi họ giấy tờ tùy thân.

Ông Liêu Hiểu Hồng năm nay 37 tuổi, làm việc tại thành phố Trường Sa, vợ ông 38 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Quảng Châu. Hai người có một cô con gái 8 tuổi. Trong 10 năm đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, hai vợ chồng có rất ít thời gian dành cho nhau và cho con gái họ do nhiều lần bị bắt, giam giữ, hay bỏ tù tại trại lao động cưỡng bức. Con gái họ chủ yếu được người thân nuôi dưỡng.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2009, nhân viên Phòng 610 và công an từ đồn công an địa phương và Đội an ninh quốc gia đã bắt giữ hai vợ chồng khi họ đang làm việc tại một cửa hàng nhỏ tại khu buôn bán Lưu Tiên thành phố Sâm Châu. Nhà họ bị lục soát. Bà Thạch được thả ra tối hôm đó nhưng ông Liêu vẫn bị giam tại trại giam Sâm Châu.

Để đảm bảo việc thả chồng mình, bà Thạch Giáo Ngọc tới đồn công an Sâm Châu, Đội an ninh quốc gia, Phòng 610 và Viện kiểm sát để giảng sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, bà tiếp tục yêu cầu thả chồng mình. Tuy nhiên tất cả đều nói dối hay cố ý trì hoãn trả lời.

Vào sáng ngày 14 tháng 10, bà Thạch Giáo Ngọc tới Đội an ninh quốc gia nhưng bị bắt lại. Công an nói: “Chúng tôi dự định bắt bà vì bà cũng có liên quan đến chính vụ của ông Liêu. Hai người sẽ được đưa ra xét xử cùng nhau.

Mười năm trước, tòa án quận Bắc Hồ đã xét xử bất hợp pháp nhiều lần nhằm kết án tù các học viên Đại Pháp Sâm Châu. Các vụ xét xử không có cơ sở pháp lý, quan tòa biến mất trong những phần sau, trong khi ủy viên công tố bắt đầu nói một cách phi lý. Luật sư thuê bởi cha của ông Liêu Hiểu Hồng nói hai vợ chồng không phạm tội, do đó họ không nên bị phạt, nhất là họ cần hoàn thành nghĩa vụ nuôi đứa con nhỏ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/29/211325p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/8/112180.html
Đăng ngày 11-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share