[MINH HUỆ 2-11-2009]

Phóng viên tỉnh Liêu Ninh
Cô Lưu Vinh Hoa năm nay 45 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công và giảng viên tại trường công nghiệp thủy sản Đại Liên. Cô đã có một bài viết được xuất bản trong Bộ bách khoa toàn thư Trung Quốc.  Vào tháng 4 năm 2001, công an đã bắt cô Lưu vì cô tập Pháp Luân Công và đưa cô tới trại lao động cưỡng bức vào tháng bẩy năm đó với thời hạn một năm. Lý Nguyên Bằng, bí thư  trường đã đuổi việc cô Lưu, chồng cô bị buộc phải ly dị do áp lực của chính quyền.

Vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2009, công an lại bắt bất hợp pháp cô Lưu và giam cô tại trại giam Diêu Gia. Gia đình cô Lưu không được phép tới thăm cô. Mẹ cô Lưu đã gần 80 tuổi, bà đã đi hàng trăm dặm tới phòng cảnh sát Thanh Nê Oa để yêu cầu thả cô Lưu, nhưng công an đã từ chối.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, Ban “tẩy não” trại lao động thành phố Đại Liên thông đồng với phòng cảnh sát Thanh Nê Oa thuộc Sở công an Đại Liên, phân cục quận Trung Sơn gửi cô Lưu Vinh Hoa tới trại lao động cưỡng bức với thời hạn hai năm.

2009-10-24-222913-0--ss.jpg
Cô Lưu Vinh Hoa

“Thông báo của ban tẩy não trại lao động cưỡng bức” tuyên bố các đồ vật mà công an tịch thu trong khi lục soát nhà cô Lưu được sử dụng làm bằng chứng để quyết định. Các đồ vật bao gồm một máy tính, một máy in, tài liệu và sách Cửu bình. Thông báo cũng xác nhận cô Lưu đã từ chối trả lời các câu hỏi trong khi bị thẩm vấn, và cô đã kiên định tập các bài công Pháp trong khi bị giam giữ. Cô Lưu không chấp nhận quyết định và đưa đơn kháng án.

Từ khi cô Lưu bị bắt vào tháng 9 , công an đã hỏi chồng cũ của cô nhiều thông tin nhằm bức hại cô hơn nữa.

Người cha già của cô Lưu không biết việc cô bị bắt. Gia đình sợ ông không thể chịu đựng được nên đã không nói cho ông về tình hình của cô.

Các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm:

Phòng công an Thanh Nê Oa thuộc quận Trung Sơn thành phố Đại Liên

Trương Bảo Quân (37 tới 38 tuổi):  Trưởng phòng: 86-411-82635877 ext. 007

Đội An Ninh Quốc gia Thành phố Đại Liên

Đội phó: Trần Hân

Chánh ủy: Ngô Quan Sinh

Trại giam Diên Gia thành phố Đại Liên: 86-411-86886166, 86-411-86887811

Giám thị: Vương Hồng Đào, Chu Quế Xuân
Phó giám thị: Trần Duy Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/2/211689p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/8/112184.html
Đăng ngày 11-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share