Trước thềm lễ khai mạc Thế Vận Hội tại Bắc Kinh, Hội Pháp Luân Công tại Cộng Hòa Czech đã tổ chức một đêm 24 giờ đốt đuốc tưởng niệm các học viên đã bị giết chết bởi chế độ Trung Cộng. Họat động này được tổ chức vào đêm 7-8 tháng tám, cũng nêu lên rằng 1,3 triệu người trong một bản thỉnh nguyện trên khắp thế giới đã đòi hỏi ngưng bức hại Pháp Luân Công.

2008-8-30-IMG_6205m_small.jpg
Đốt đuốc tưởng niệm trước Tòa đại sứ Trung quốc tại Cộng hòa Czech trước thềm Thế Vận Hội tại Bắc Kinh

Với sự khiếu nại âm thầm của họ, các học viên thông cáo cho dân chúng Czech biết rằng Đảng Cộng sản đang dùng Thế vận hội để gia tăng bức hại và leo thang sự đàn áp Pháp Luân Công. Hằng ngàn học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung quốc đã bị bắt trong lúc ‘chuẩn bị’ Thế Vận Hội. Tối thiểu 8000 học viên đã bị gom lại và bị bắt từ tháng mười hai 2007. Các học viên bây giờ đang bị giết chết càng nhanh hơn và thường hơn trước đây. Các học viên Pháp Luân Công cũng bị chính thức không cho tham dự Thế Vận Hội, dù là với tư cách vận động viên, hướng đạo, ký giả hoặc khán thính giả. Đây là một vi phạm Qui Điều của Thế Vận Hội cũng như qui luật đạo đức ký kết tại Bắc Kinh vào tháng tư 2007.

Sự phản khán hòa bình và im lặng này đã khiến cho các kênh thông tin Czech chú ý rất nhiều. Đài truyền hình chính nhất đã phát hành nhiều hình ảnh sống động của cuộc phản khán này, vì vậy các tin tức về cuộc bức hại và về môn tập luyện này cũng đã được nhìn xem rộng rãi. Các kênh thông tin cũng bàn về tin các trại lao động gần cận các sân vận động Thế vận hội và sự mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Bộ trưởng Nhân quyền Czech Bà. Dzamila Stehlikova đã gửi lời chúc của bà đến hoạt động. Trong một bản tuyên bố, bà viết rằng một sự hội họp như vậy trước tòa đại sứ Trung quốc là rất quan trọng. “Thế giới không nên xem thường sự kiện là trong lúc lễ khai mạc khổng lồ tại Bắc Kinh thì cảnh sát bí mật lại một lần nữa đóng các cửa nhà của nhiều ngàn họat đông viên Trung quốc – bị giam tại gia trong lúc Thế vận hội, và các khán giả ‘không tốt’ bị gửi trở về nhà với một đoàn cảnh sát hộ tống.”

2008-8-30-IMG_6386m_small.jpg
Ký giả đài truyền hình quốc gia Czech muốn tìm câu trả lời của Tòa đại sứ, nhưng các viên chức nơi này từ chối gặp họ.

Các đại diện Hội Pháp Luân Công Czech cố giao một lá thư đến Đại sứ Trung quốc tại Cộng hòa Czech, yêu cầu bà khiếu nại với chính phủ Trung quốc ngưng ngay cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhưng không có ai từ Tòa đại sứ ra nhận thư, họ cũng không gặp một ký giả đài truyền hình Czech đi tìm câu trả lời của Tòa đại sứ.

2008-8-30-IMG_6343m_small.jpg
Nhóm người đòi Tây Tạng Tự Do họp cùng nhóm người Pháp Luân Công trước Tòa Đại sứ, trong khi các kênh thông tin quay phim một trong các hình ảnh sống động phong cảnh trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội tại Bắc Kinh


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/30/100247.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share