Bài của thông tấn viên tại tỉnh Hắc Long Giang

Tên: Hồ Kỳ Lợi (胡其利)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang.
Nghề nghiệp: Trước là nhân viên của Y viện Fangyuan (chi nhánh của Hãng Mỏ Thành phố)
Ngày bị bắt gần nhất: 2009.
Nơi bị giam gần nhất: Không rõ.
Thành phố: Song Áp Sơn.
Tỉnh: Hắc Long Giang.
Sự bức hại đã chịu đựng: Lao động cưỡng bức, bị sa thải, giam cầm.

[MINH HUỆ 15-10-2009] Bà Hồ Kỳ Lợi bị sa thải vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cũng vì lý do đó, bà bị bức hại và giam cầm trong các trại lao động cưỡng bức nhiều lần. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2009, Tòa án vùng Tiêm Sơn tại thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, tổ chức một phiên tòa xử bà Hồ. Từ lúc bà bị bắt cho đến phiên xử án, hệ thống pháp lý đã vi phạm luật vô số lần. Trong lần bắt giữ bà gần nhất, các viên chức cảnh sát lừa gạt bà mở cửa nói rằng chúng là những người đi thu tiền phạt. Ngay khi vào được nhà, chúng lục soát mà không có giấy khám nhà và tịch thu các tài vật cá nhân và tiền mặt. Chúng nộp đơn xin phép khám nhà sau đó.

2009-10-17-image001--ss.jpg
Đệ tử Đại Pháp Hồ Kỳ Lợi

Theo một người trong cuộc, vào đầu tháng 8, Phòng 610 Thành phố Song Áp Sơn tổ chức một buổi họp hệ thống pháp lý. Chúng ra lệnh cho Tòa án Tiêm Sơn tuyên bố bà Hồ có tội và kết thúc phiên xử vào khoảng 15 tháng 9 năm 2009.

Tòa án chỉ phát ra năm vé vào cửa cho gia đình bà Hồ, như vậy chỉ có năm người có thể có mặt nơi phiên tòa. Ngày 24 tháng 9, ngày trước phiên tòa, cha và con gái bà khiếu nại đến quan tòa chính, Cao Chí Tân, để có thêm vé. Cao từ chối gặp họ. Con gái bà Hồ gọi ông và hỏi, “Luật lệ gì tuyên bố chỉ có năm vé thôi?” Cao không trả lời cô và cúp điện thoại.

Bà Hồ đã chuẩn bị ba tờ tuyên bố để biện hộ cho mình vô tội. Sau khi bà đọc lên hai câu đầu, quan tòa tuyên bố, “Biện hộ xong” và không cho phép bà nói nữa.

Hai luật sư bà Hồ biện hộ bà vô tội, nhưng sự biện hộ của họ bị làm gián đoạn nhiều lần bởi Cao Chí Tân. Cao còn nói, “Đừng nói nữa. Cái ý định nằm trong đó là đủ rồi. Đừng có nêu lên Hiến Pháp. Không liên quan gì đến Hiến Pháp.

Các luật sư tuyên bố rằng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc là hợp pháp theo luật, nói lên về các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp hoặc phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp không phạm luật nào cả. Họ biện hộ theo chín góc độ khác nhau rằng không có luật lệ nào chống với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đến một lúc, Cao nói như vẹt, “Phải, không có luật lệ nào chống tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Công tố viên không trình bày một chứng cớ cụ thể nào cho tòa. Người mà nói là công tố viên tuyên bố rằng y là công tố viên Li Dongjie trên bản cáo trạng. Khi luật sư biện hộ hỏi lý lịch của y, y không biện hộ được.

Khi quan tòa hoãn phiên tòa, y kêu luật sư ký vào biên bản. Luật sư từ chối, “Tôi chưa đọc bản chép lại của lời chứng nơi tòa, làm sao tôi có thể ký tên vào được?” Bà Hồ cũng không ký.

Gia đình bà Hồ nói họ sẽ tranh đấu cho sự vô tội của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/15/210420.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/24/111804.html
Đăng ngày: 06-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share