Bài viết của cộng tác viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 25-10-2009] Cô Lưu Vinh Hoa đã bị bắt bất hợp pháp vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2009. Cô đang bị giam giữ tại phòng số 3, tầng 7 ở trại giam Diêu Gia. Những người chịu trách nhiệm không cho phép gia đình cô vào thăm cô.

Nhân viên từ phòng cảnh sát cầu Thanh Nê Oa ở huyện Trung Sơn thành phố Đại Liên đã tìm thấy chồng cũ của cô và đã lấy được một số thông tin hữu ích và “bằng chứng” về cô Lưu từ anh ấy, dự định sẽ bức hại cô hơn nữa.

Cô Lưu là một giảng viên đại học và được kính trọng trong lĩnh vực giáo dục ở thành phố Đại Liên. Những bài viết của cô đã được đăng trong Bộ sách giáo khoa Trung Quốc. Cô rất nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt về việc tiêu tiền cho bản thân cô. Do cô bị mất việc vì bị bức hại và bị ép ly dị chồng, nên cô đã dựa vào số tiền cho thuê nhà mà chồng cũ của cô để lại cho cô, và cô không bao giờ vay tiền để sống.

Người cha già của Lưu Vinh Hoa thì ốm yếu bệnh tật và ở trong tình trạng sức khỏe không tốt. Gia đình ông sợ rằng những tin tức xấu này sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với sức khoẻ của ông, nên họ đã không nói với ông về việc con gái ông đang bị bức hại. Người mẹ già gần 80 tuổi của cô Lưu cần phải bắt 3 tuyến xe buýt khác nhau để đến phòng cảnh sát Thanh Nê Oa từ nhà cô, quãng đường xa hơn 100 dặm. Bà đã tới đó để trình đơn đề nghị thả con gái bà. Tuy nhiên, không một nhân viên hay sĩ quan nào ở sở cảnh sát đưa cho bà bất kỳ thông tin nào về con gái bà.

2009-10-24-222913-0--ss.jpg
Cô Lưu Vinh Hoa

Những người chịu trách nhiệm về việc bức hại cô Lưu:

Phòng cảnh sát Thanh Nê Oa, huyện Trung Sơn, thành phố Đại Liên.

Trương Bảo Quân, phó phòng cảnh sát(khoảng 37 tuổi): 86-411-82635877 , ext: 8007.

Ban an ninh thành phố Đại Liên: số 15 phố Bạch Lan, huyện Trung Sơn, thành phố Đại Liên, mã bưu điện: 116001.

Trần Hân- phó ban.
Ngô Quan Sinh- bí thư.
Trại giam Diêu Gia ở thành phố Đại Liên 86-411-86886166 , 86-411-86887811.
Vương Hồng Đào và Chu Quế Xuân, trưởng trại giam.
Trần Duy Đông, phó trại giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/25/211066.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/3/112066.html
Đăng ngày: 05-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share