Tên: Mã Triều Ngọc (马朝玉)
Giới tính: Nam.
Tuổi: Không rõ.
Địa chỉ: Không rõ.
Nghề nghiệp: Không rõ.
Ngày bị bắt gần nhất: 10 tháng 9 năm 2009.
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù vùng Phong Thai (丰台区看守所).
Thành phố: Bắc Kinh.
Bức hại chịu đựng: Bị giam, lục soát nhà, làm tiền.

[MINH HUỆ 01-10-2009] Bà Mã Diễm, người hiện đang sống tại Nhật bản, tốt nghiệp tại Đại học Thanh Hoa Ngành Kiến trúc tại Bắc Kinh. Cha bà Mã Triều Ngọc, người từ vùng Hải Điến của Bắc Kinh, bị bắt khi ông đi thăm vùng Phong Thai sáng ngày 10 tháng 9 năm 2009. Hiện nay ông đang bị giữ tại nhà tù vùng Phong Thai.

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, vào khoảng 4:00 giờ chiều, một viên chức từ sở cảnh sát vùng Phong Thai cùng với các viên chức từ Cư ủy hội Hàng Không Cảng tại vùng Hải Điến, kể có giám đốc Trương Yến Cúc (nữ) và Lý Duệ, một kế toán viên, xông vào tư gia của ông Mã và lục soát lung tung.

Khi gia đình ông Mã về đến nhà vào khoảng 10:00 giờ tối, họ nhìn thấy đồ đạc bị vứt lung tung, và ông Mã mất tích, cùng với máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy MP3 và tấm hình Sư Phụ Lý của ông. Các viên chức đã lục soát nhà ông Mã không có để lại cả một mảnh giấy để giải thích điều gì xảy ra.

Con gái ông Mã, bà Mã Diễm, bị bắt tháng 11 năm 2000 và bị xử án tại Tòa án vùng Hương Châu tại Thành phố Châu Hải vào tháng 10 năm 2001. Vào tháng 9 năm 2002, bà bị kết án năm năm tù.

Bà Mã giải thích rằng trong mười một năm mà cha của bà tu luyện Pháp Luân Công, ông luôn rất khỏe mạnh, và những người mà biết ông coi ông làm một người tốt. Nhờ kinh nghiệm cá nhân của mình, bà biết các học viên bị tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần tại các nhà tù chính phủ như thế nào, bà rất lo cho cha bà. Bà kêu gọi các kênh thông tin quốc tế gây áp lực với Đảng Cộng sản Trung Quốc để ngừng sự bức hại các học viên Pháp Luân Công và thả họ ra vô điều kiện.

Nhà tù vùng Phong Thai: 86-10-63810311
Vương Khải và Hàn Kế Đông, các viên chức chính của sở cảnh sát phụ trách bức hại ông Mã Triều Ngọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/1/209389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/9/111431.html
Đăng ngày: 03-11-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share