[MINH HUỆ 2-10-2009] (Phóng viên từ tỉnh Giang Tô) Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2009, bà Trương Thúy Phương, một học viên Pháp Luân Công từ quận Thanh Phổ, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, được Đồn trưởng Hồng Hoa gọi đến đồn cảnh sát Áp Khẩu để nói chuyện. Ngay khi bà đến, bà Trương bị bắt và bị đưa tới trung tâm giam giữ của Sở công an Hoài An. Bà Trương bị kết án 1 năm cưỡng bức lao động và bị gửi tới trại cưỡng bức lao động nữ thành phố Nam Kinh.

Bà Trương, khoảng 53 tuổi, là một cư dân tại ngõ 53 Vĩnh Tuyền Hạng, Đông Phố, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Chồng của bà, ông Trầm Dương, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông bị kết án do giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở thị trấn Miên Hoa Trang, khu Hoài Âm, thành phố Hoài An. Tháng 5 năm 2009, ông bị Tòa án quận Hồng Trạch kết án 3 năm và bị đưa tới nhà tù Hồng Trạch Hồ tỉnh Giang Tô ngày 20 tháng 7.

Vài ngày sau khi ông Trầm bị đưa tới tù giam, nhân viên từ Đồn cảnh sát Áp Khẩu và Cục An ninh quốc gia của cảnh sát địa phương bắt đầu bức hại bà Trương. Điều này khiến cô lo lắng nhiều đến nỗi cô cảm thấy rằng cần phải rời khỏi nhà.

Nhân viên từ Đồn cảnh sát Áp Khẩu và viên chức của Ủy ban nhân dân địa phương bắt đầu bảo ngay với mẹ chồng của bà Trương và con gái liên hệ với bà Trương và thuyết phục bà về nhà. Cảnh sát và nhân viên Ủy ban giả vờ quan tâm đến sự an toàn của bà Trương và hứa sẽ không bắt bà nếu bà trở về nhà. Mẹ chồng của bà Trương và con gái bà đã tin họ và thuyết phục bà Trương về nhà.

Ngày 25 tháng 9, ngay sau khi bà Trương đến, đồn trưởng Hồng gọi bà tới Đồn cảnh sát Áp Khẩu. Ông đã hứa với gia đình bà Trương rằng bà sẽ trở lại trong vài giờ và nói rằng họ có thể đi cùng bà nếu họ muốn. Con gái bà Trương đã đi với bà, nhưng cảnh sát bắt giữ bà Trương ngay sau khi bà tới Đồn.

Những nhân viên tham gia việc bắt giữ nói rằng bà Trương đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nữ Tử Đông thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, đồn trưởng Hồng nói với mẹ bà Trương và con gái bà rằng bà đã được đưa tới một “lớp học” (tẩy não). Ông ta còn bảo con gái bà Trương viết báo cáo về các điều kiện sinh hoạt của gia đình để ông có thể yêu cầu khoan dung trong trường hợp của mẹ cô.

Mẹ chồng bà Trương và cô con gái nhỏ của bà hiện đang sống đơn độc và phải dựa vào nhau mà sống

Những người tham gia bắt giữ bà Trương:

Trương Sư Nông, Giám đốc, Cục an ninh quốc gia, quận Thanh Phổ, thành phố Hoài An
Hồng Hoa, Đồn trưởng, Đồn cảnh sát Áp Khẩu, quận Thanh Phổ: 86-13861575656 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/2/209491.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/10/111446.html
Đăng ngày: 02-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share