[MINH HUỆ 21-09-2009] (Thông tấn viên từ tỉnh Hà Nam) Vào trưa ngày 31-03-2009, Thường Chương Lâm, một cảnh sát viên Phòng 610, bắt mười một học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Hồng Kỳ tại thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam. Trong nhiều năm, Thường Chương Lâm đã bức hại các học viên địa phương. Y nổi tiếng bắt người bất hợp pháp. Những tội ác gần nhất của ông ta được tóm tắt như sau.

Ngày 12-07-2000, Thường Chương Lâm và Vương Chí Minh bắt Chương Thiên Thuận và Vương Kiến Bân; Vương Thiên Thuận bị giam trong 50 ngày và Vương Kiến Bân bị giam trong 40 ngày. Trong lúc khai mạc Đại Hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16, cả hai học viên đều lại bị bắt và bị mang đến bộ phận tẩy não Phòng 610 tại thành phố Lâm Châu.

Ngày 23-03-2004, các viên chức từ Sở Cảnh sát Nguyên Khang bắt các học viên Vương Quý Anh, Lý Hoán Tô, Hầu Tô Cần, và Trình Mỹ Lâm trong khi họ đang phát tin tức làm sáng tỏ sự thật tại hội chùa Tam Tông tại Nguyên Khang. Tất cả họ đều bị giam tại Nhà tù Lâm Châu trong năm tháng. Trong thời gian đó, Thường Chương Lâm túm lấy tóc của Vương Quý Anh và đập đầu bà vào một bức tường. Thường Chương Lâm, Thạch Hợp Thư, và Vương Thái Cát làm tiền 4,000 tệ mỗi học viên. Ngô Quân từ Sở Cảnh sát huyện Hợp Giản cũng tham gia vào sự bức hại này.

Năm 2005, Thường Chương Lâm và Phương Hướng Vũ xông vào nhà của Quách Ái Anh tại làng Chu Gia Trang trong khi bà Quách đang làm việc ngoài đồng; tuy nhiên con gái nhỏ của bà đang ở nhà. Thường và Phương lấy cắp 800 tệ tiền mặt mà không nói với ai, rồi bỏ đi. Chúng thường đứng chôn chân trước nhà người ta, hoặc xông vào để bức hại họ trong những ngày lễ. Do vì các hoạt động đó của chúng, Quách Ái Anh buộc phải rời nhà, và cô con gái đã lập gia đình của bà không thể đi viếng thăm bà.

Chiều ngày 28-06-2007, cảnh sát bắt Thường Lục Vân, một học viên tại làng Thu Thụ Loan, huyện Diêu Thôn, sau khi Trương Xuân Sanh, trưởng đội an ninh thôn, báo cáo ông ta đã làm sáng tỏ sự thật cho dân làng và cho chính Trương Xuân Sanh. Năm ngày sau, Thường Chương Lâm và những người khác xông vào nhà của Thường Lục Vân và tịch thu các bài giảng và băng tập công Đại Pháp. Thường Lục Vân nghèo và có một đứa con bị bệnh yếu thần kinh ở nhà một mình. Sau này Thường Lục Vân bị mang đến Trại Lao động cưỡng bức Trịnh Châu.

Sáng ngày 20-12-2008, bảy đến tám cảnh sát viên kể cả Thường Chương Lâm, xông vào nhà của bà Thân Mỹ Lâm và bắt bà, để lại người chồng một mình, người đã không thể tự săn sóc cho mình sau một năm ở nhà. Họ cũng mang đi một máy tính và các tài liệu Đại Pháp khác.

Thường Chương Lâm, 50 tuổi, cảnh sát viên Phòng 610: 86-372-6833028 (nhà), 86-372-6070310 (văn phòng), 86-13569023028 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/21/208732.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/26/111107.html
Đăng ngày: 02-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share