[MINH HUỆ 10-10-2009] (Phóng viên tại tỉnh Sơn Đông) Nhà máy Sinh Kiến số 83 ở tỉnh Sơn Đông, còn được biết đến với cái tên Trại Lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Sơn Đông, tọa lạc tại phía Tây Nam thị trấn Vương Thôn, quận Chu Thôn, thành phố Vị Vu, tỉnh Sơn Đông. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những tù nhân khác hiện đang bị giam giữ [tại đây] như những nô lệ lao động.

Trang web chính thức của quận Chu Thôn tuyên bố rằng Nhà máy Sinh Kiến số 83 được xây dựng vào năm 1958 và sản xuất sản phẩm liên quan đến công nghiệp luyện kim, điện tử, hóa chất và cơ khí, với tài sản cố định cỡ 210 triệu nhân dân tệ. Sản phẩm chính bao gồm điện cực chì, nguyên tố nhiệt điện các-bua si-líc, chất chống lửa và nhiều loại khí đốt công nghiệp khác nhau.

Nhà máy Sinh Kiến số 83 có bệnh viện, trường học, bưu điện và ngân hàng riêng. Những người sống tại đây đều biết nhau. Nhiều lính gác từ Trại Lao động cưỡng bức Vương Thôn cũng sống tại đây.

Trại Lao động cưỡng bức tỉnh Sơn Đông (còn được biết đến với cái tên Trại Lao động cưỡng bức Vương Thôn Sơn Đông) đã được đổi tên thành Trại Lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Sơn Đông sau năm 1997. Vào năm 1997, Trại Lao động cưỡng bức Nữ Tương Thủy Tuyền đã tách ra khỏi Trại Lao động cưỡng bức Vương Thôn và được đổi tên thành Trại Lao động cưỡng bức Số 2 tỉnh Sơn Đông giữa năm 1997 và năm 2000. Trại Lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Sơn Đông có bốn phân cục.

Vào tháng 9 năm 2000, dưới sự chỉ đạo của Ban Quản lý Trại Lao động Cưỡng bức tỉnh Sơn Đông, phân cục số 3 của Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 tỉnh Sơn Đông đã giam giữ hầu hết các nam học viên tại tỉnh Sơn Đông, và phân cục số 4 giam giữ các nữ học viên. Vào tháng 9 năm 2001, phân cục số 3 đã được đổi tên thành “Trại Lao động cưỡng bức Số 2 tỉnh Sơn Đông” và vẫn giam giữ hầu hết các nam học viên. Trại này được chuyển từ thị trấn Vương Thôn sang quận Chu Thôn, thành phố Vị Vu tới thị trấn Quan Trang, thành phố Trương Khâu vào ngày 28-10-2007. Phân cục số 4 sau này trở thành “Trại Lao động cưỡng bức Nữ Số 2 tỉnh Sơn Đông” và tiếp tục giam giữ các nữ học viên. Cái tên Trại Lao động cưỡng bức Tương Thủy Tuyền tại thành phố Tế Nam đã được đổi thành Trại Lao động cưỡng bức Nữ Số 1 tỉnh Sơn Đông, và giam giữ hầu hết các nữ học viên.

Một lần, Trại Lao động cưỡng bức Vương Thôn đã giam giữ hơn 800 nam học viên và hơn 1.000 nữ học viên.

Số điện thoại của một số cảnh sát viên và lính gác có thể được tìm thấy trong danh sách số điện thoại Nhà máy Sinh Kiến số 83, chẳng hạn như:

Lý Công Minh, giáo đạo viên Đại đội 8, Trại Lao động cưỡng bức Số 3 tỉnh Sơn Đông: 86-533-6688793 (Nhà riêng)

Vương Tân Giang, Phó Đại đội trưởng Trại Lao động cưỡng bức Trương Khâu: 86-533-6688789 (Nhà riêng)

Trương Thụy Mẫn, cảnh sát viên Trại Lao động cưỡng bức Trương Khâu: 86-533-6689821 (Nhà riêng)

Ngày 9 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/10/210116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/26/111850.html
Đăng ngày 29-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share