[MINH HUỆ 13-10-2009] Ông Cheng, một người gốc Trung Quốc đã sống bảy năm ở Canada nằm trong số khán thính giả tham dự buổi trình diễn của Shen Yun cùng các bạn ông tại Nhà hát Canon chật cứng vào ngày chủ nhật.

2009-10-12-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.11.a1_small.JPG

Màn trở lại sân khấu của các diễn viên tại buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát Canon Toronto ngày chủ nhật 11 tháng 10

Ở vào thời điểm này và ở vào tuổi này, mà chúng tôi còn có thể được xem một buổi trình diễn như thế này – thật là khó mà có được” Ông Cheng nói. Ông nói thêm rằng màn khắc họa văn hóa cố truyền Trung Quốc và các giá trị đạo đức của Shen Yun, làm cho ông “rất hãnh diện”.

Shen Yun khắc họa lịch sử và văn hóa 5,000 năm của Trung Quốc qua màn vũ múa Trung Quốc, một hình thức nghệ thuật cổ truyền. Buổi trình diễn cũng làm nổi bật những ca sĩ hát đơn ca hàng đầu và một dàn hòa tấu đầy đủ kết hợp các nhạc khí cổ truyền Trung Quốc và Tây phương.

“Buổi biểu diễn rất hay, rất đẹp. Mỗi màn trình diễn đều rất tốt, thật tuyệt diệu.” Ông nói.
“Nhìn thấy nhiều người nơi đây thật là ngoài sự mong đợi của tôi. Buổi trình diễn thật thành công, theo một tiêu chuẩn cao.”

Người Trung Quốc mới di cư đến cảm động bởi “Vẻ hoành tráng” của Shen Yun

Ông Zhang, người đã di cư đến Canada từ một thành phố Miền Bắc Trung Quốc chỉ hơn một năm nay, mang theo sáu thành viên trong gia đình tới xem màn biểu diễn buổi chiều của Shen Yun tại Nhà hát Canon của Toronto.“Tuyệt hay, thật tuyệt hay!” ông nhận xét sau khi xem buổi biểu diễn.

Ông Zhang nói màn trình diễn, khắc họa nét đặc sắc và các giá trị kết tinh trong văn hóa truyền thống Trung Quốc là rất cảm động. “Shen Yun khiến cho người xem thật cảm động, bất kể là với phần vũ đạo hay múa trống. Có thể bao gồm trong một câu là nó có tính nghệ thuật rất cao”

Ông nói phông nền độc đáo của Shen Yun dựng nên khung cảnh sống động cho mỗi tiết mục vũ đạo là “rất hay” với những khung cảnh thật “tuyệt diệu”

Shen Yun “thật là tuyệt diệu!”

Những khán thính giả gốc Trung Quốc, Ông Zheng và Ông Mai, đã xem buổi biểu diễn sáng chủ nhật, vô cùng thích thú với chương trình biểu diễn mô tả văn hóa truyền thống Trung Quốc qua vũ múa Trung Quốc, một hình thức nghệ thuật cổ truyền.

“Shen Yun rất thành công; các vũ điệu cổ truyền Trung Quốc rất hay,” Ông Zheng nói một cách hứng khởi.

Ông rất cảm động trước các màn “Tiếng trống của Cung điện nhà Đường” và “Nghênh Xuân.” “Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã thể hiện xuất sắc cả vũ đạo và âm nhạc Trung Quốc cổ truyền. Hình thức biểu diễn nghệ thuật này thật tuyệt diệu” ông nói.

Ông Mai rất ấn tượng với hai người dẫn chương trình đã giới thiệu mỗi tiết mục bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

“Họ nói rất hay, và cả ý nghĩa cũng được dịch rất hay. Họ nói tiếng Trung và Anh rất chuẩn.” Ông nói, thêm vào rằng ý nghĩa cũng chuyển nghĩa rõ ràng nên chắc hẳn phần dịch được thực hiện “bởi một người nào đó rất tài ba hoặc chuyên nghiệp.”

Ông Mai thêm vào rằng ông tiếc không mang theo ống nhòm. Ông không mua được vé ngồi gần sân khấu vì lúc bấy giờ vé đã bán hết. ” Lần sau tôi sẽ mua một vé ngồi gần hơn!”. Ông nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/13/111511.html
Đăng ngày: 31-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share