[MINH HUỆ 13-10-2009]

Sau khi thưởng thức chương trình cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Toronto vào ngày Chủ nhật, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám hiệu Toronto nói rằng Shen Yun là loại hình biểu diễn mà học sinh cần phải xem.

“Tôi coi nó là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời. Tôi thấy nó đầy cảm hứng. Tôi đã làm việc với học sinh Trung Quốc trong nhiều năm mà vẫn không hoàn toàn hiểu được nghệ thuật biểu diễn – vũ múa và âm nhạc của họ. Điều mà tôi thích ở Shen Yun là chương trình kể lại một câu chuyện và nó mang đầy cảm hứng cũng như là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời”, bà Connelly nói.

2009-10-12-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.11.IMG_6983_small.jpg
Khán giả thưởng thức biểu biểu diễn cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Nhà hát Canon tại Toronto

Giới sư phạm khuyến khích mọi người nên xem buổi diễn và cảm nhận rằng nó đem lại cái nhìn sâu hơn về văn hóa Trung Hoa cổ truyền

Chương trình sẽ rất hữu ích đối với bọn trẻ và chúng tôi cũng có nhiều loại hình biểu diễn ở trường học. Tôi nghĩ đó sẽ là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời giúp chúng hiểu được xuất xứ của Trung Quốc cổ đại và những đóng góp nghệ thuật của họ bởi vì chúng ta thường không am hiểu đầy đủ về lịch sử, nên tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt.”

Bà cho biết bà thích cách thức giới thiệu chương trình biểu diễn với khán giả, với phần giải thích về bối cảnh xuất xứ và cách thức đan xen vào đó truyền thống, lịch sử và huyền thoại của nền văn hóa Trung Quốc mang đậm yếu tố tâm linh.

Tôi nghĩ thật là tuyệt. Khi chúng ta đi học, chúng ta luôn nói là chúng ta chẳng học được gì về lịch sử Trung Hoa … Tôi nghĩ là chúng ta càng học hỏi được nhiều về các nền văn hóa và các khía cạnh khác thì càng tốt. Tôi nghĩ thật là tuyệt vời.” Bà Connelly cũng nhận xét tích cực về nỗ lực của Shen Yun trong việc làm hồi sinh tinh túy của nghệ thuật biểu diễn Trung Hoa. Cũng như hầu hết các loại hình văn hóa Trung Hoa truyền thống, nghệ thuật này cũng bị đàn áp hay kết hợp [với thứ khác] vì mục đích chính trị khi Đảng cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949. Bà Connelly cho rằng tính sinh động của lịch sử và nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc cũng là một cơ hội học tập.

“Tôi nghĩ nó là điều mà các học sinh nên nắm được. Nó là một phần văn hóa mà tôi, một nhà sư phạm chưa hiểu hết”

Đi cùng với bà Connelly còn có bạn và cũng là đồng nghiệp của bà, giáo viên lịch sử, bà Yagos, người cũng có cùng cảm nhận rằng các em học sinh nên xem Shen Yun.

“Tôi nghĩ một thứ như thế này, học sinh chỉ xem, xem qua một lượt cả quá trình, cách kể chuyện và mọi cái là cũng đủ thích rồi. Tôi nghĩ rằng đây là thứ mà các em nên thực sự xem và thưởng thức từ một góc độ khác”

Bà Connelly đồng tình nói: “Có nhiều khoảnh khắc đáng học hỏi ở đây”, thêm vào rằng những yếu tố nghệ thuật của chương trình thật“đặc sắc”.

Bà Yagos đồng tình hưởng ứng:“Thật đặc sắc!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/13/111519.html
Đăng ngày: 15-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share