[MINH HUỆ 21 – 09 – 2009] Ông Smith, một lập trình viên máy tính, và bà Smith, một bác sĩ tâm thần, là hai trong số những khán giả nồng nhiệt tại Nhà hát Merrill ở Portland vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng Chín, để xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến từ New York, trình diễn tại Main. “Tuyệt vời quá!” Hai vợ chồng Smith đồng thanh nói, và ông Smith nói thêm “Quá đẹp”.

Hai vợ chồng nói rằng cả hai đều thích văn hoá Trung Hoa và bà Smith rất thích những màn vũ múa mà đã đưa họ đến xem chương trình này.

Nó rất đa dạng. Nó cũng rất sâu sắc”. Bà nói về vũ múa. Bà rất khâm phục về sự cân xứng của những màn trình diễn và những bộ vũ phục được làm bằng tay.

Ông Smith thán phục nghệ thuật biên đạo múa, nói rằng “Những vũ công có vẻ rất vui vẻ và rất hùng tráng. Ngoạn mục thật!

Là một lập trình viên máy tính, ông đặc biệt chú ý đến những phụ cảnh rất xuất sắc và độc đáo “Những ngoại cảnh trên sân khấu rất tuyệt vời”.

Ông Smith nói rằng ông ta rất thích những giá trị cổ truyền mô tả trong những truyện thần thoại và truyền thuyết của Trung Hoa và nói “Vâng, đó là những thông điệp rất tốt đẹp. Hay lắm!

Xuất sắc lắm!

Trong số những khán giả thán phục có bà Atkins, một giám đốc thương mại, và ông Drew, một thương gia đã về hưu. Bà Atkins bày tỏ lòng thán phục của bà cho những màn nghệ thuật có tầm cỡ thế giới nói về lịch sử 5,000 năm của Trung Hoa được trình bày bởi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun bằng âm nhạc và vũ múa. “Tôi nghĩ rằng những điệu vũ rất đẹp và thanh cao”, bà ta nói “Sự phối hợp của các vũ công rất nhịp nhàng, và tài năng xử dụng quạt làm cho bạn tưởng rằng họ là những đoá hoa thật”.

2009-9-21-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.09.20.editedHuaChang-BetsyAtkinsRobertDrew-EN-DJY-Business_small.jpg
Bà Atkins, một giám đốc thương mại và ông Drew, một thương gia về hưu

Bà Atkins xem rất kỹ về sự nhịp nhàng, chuyển biến của chân và tay của các vũ công tài năng và để ý rằng những nền văn hoá khác, cả Đông lẫn Tây, đều có ảnh hưởng bởi các điệu vũ cổ truyền Trung Hoa.

Ông Drew thán phục những vũ công đánh trống, “Dĩ nhiên, là đàn ông, tôi rất thích màn cuối cùng…Tôi thích màn vũ trống (“Những tay trống triuề Đường”). Tôi nghĩ màn đó rất hay. Nó rất nhịp nhàng. Nó phối hợp rất tài tình và rất hùng hồn, tôi rất thích nó”.

Cả hai vợ chồng đều thán phục các ca sĩ. Ông Drew nói rằng ông ta rất thích giọng nữ trầm “hát những nốt nhạc cao rất tài tình, lên thẳng – tai tôi rung lên. Hay quá

Bà Atkins cũng đồng ý rằng giọng nữ trầm là “ca sĩ hát hay nhất mà tôi đã từng nghe” ở bất cứ nơi nào trong tất cả các màn trình diễn khác mà chúng tôi đã xem. “Cô ấy hát quá hay”, là lời khen của bà.

Hai vợ chồng rất thán phục về sự hài hoà giữa các nhạc cụ Tây phương và Trung Hoa được hợp âm bởi những nhạc sĩ, nhạc sĩ sáng tác của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã đoạt nhiều giải thưởng. “Nhạc nghe rất hay, ban nhạc giao hưởng rất tài tình” ông Drew nói “Quá hay, quá hay”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/21/111003.html
Đăng ngày: 27 – 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share