[MINH HUỆ 02 – 10 – 2009] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tiếp tục làm cho những khán giả tại Geneva kinh ngạc và sững sờ trong đêm diễn thứ hai trong tua diễn tại nhà hát Thréâtre du Léman.

Ông Labadi, một nhân viên bất động sản, đã ca ngợi màn trình diễn tái hiện xuất nền văn hóa phong phú cổ xưa Trung Quốc của Shen Yun. Ông nói: “Tôi phát hiện ra rằng chúng tôi không hiểu hết về Trung Quốc thời xưa. Ở phương Tây, chúng tôi hiểu thời Hy Lạp cổ đại, chúng tôi chứng kiến thời La mã cổ, và chúng tôi biết về Trung Quốc thời hiện đại, nhưng chúng tôi không biết về Trung Quốc thời xưa”.

Ông Labadi hết lời ca ngợi những tiết mục solo của những ca sĩ đầy tài năng của Shen Yun và nói ông rất thích phần lời dịch đồng thời với phần biểu diễn.

Ông nói ông rất vui vì những truyền thống của Trung Quốc cổ xưa đã không hoàn toàn bị biến mất và đang được gìn giữ bởi Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đến từ New York. “Tôi thấy chúng hay, rất độc đáo, một hình ảnh khác của Trung Quốc mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy. Và tôi nghĩ rằng họ đã thành công trong việc gìn giữ hình ảnh này”.

Đánh giá cao việc quay trở lại với những giá trị truyền thống

Ông Toccato làm việc cho Văn phòng Lao động quốc gia đã bị xúc động bởi buổi biểu diễn.

Ông nói ông xúc động với chủ đề về “quay  lại với truyền thống, các giá trị  truyền thống, và các giá trị phổ quát”, ông nói.

Tôi phát hiện thấy nền văn hóa Trung Hoa cũng có những tiêu chuẩn giống như nền văn hóa của {dân tộc} tôi. Vì vậy, trên thực tế không phải là nhiều truyền thống, mà là một truyền thống, và chương trình này đã chứng tỏ điều đó”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/2/111252.html
Đăng ngày:03–10-2009; Bản dịch có thể được hiệu cỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share