[MINH HUỆ 03-10-2009] Ông Beyeler, giám đốc của hãnh Mont Blanc Boutique tại Geneva, rất xúc động sau khi lần đầu tiên xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun của New York trình diễn. Hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2009, ông đã tham gia xem Shen Yun cùng với khán giả nồng nhiệt tại Nhà hát Théâtre du Léman tại Geneva, và sau đó nói một cách cảm kích “Chương trình làm tôi xúc động vô cùng và khiến tôi nghĩ đến từng nghệ sĩ đã bỏ hết tấm lòng vào cái này…đó là công trình to lớn đòi hỏi phải làm phía sau sự chính xác này [đều vì đêm trình diễn này]. Trên hết, thật sự là phải cần hết toàn năng toàn trí, và chúng tôi rất, rất là cảm động vì sự nhiệt tình của nghệ sĩ. Rất tuyệt vời!

2009-10-2-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.01.MBeyelerMtBlanc_small.jpg
Ông Beyeler đến tham dự với nhóm bạn bè và đồng nghiệp

Ông Beyeler để ý rằng Trung Hoa là nền văn hoá cổ nhất của thế giới và ông rất khâm phục tài năng của các nghệ sĩ đã hoàn toàn dung nạp khán giả vào từng cảnh, từng bài hát và âm nhạc của chương trình. “Tôi biết rằng chúng tôi còn cách xa các bạn trong lãnh vực văn hoá. Chúng tôi thực ra chỉ đón nhận được một chút tân thời, nhưng chưa chắc đã bảo tồn, hay biết giá trị về lịch sử chúng tôi giống như đêm trình diễn hoàn toàn về lịch sử tuyệt đẹp đã tiếp thêm sinh lực và hy vọng, trong những giai đoạn khó khăn, và sức mạnh và hy vọng cho tương lai”.

Ông Beyeler đến xem Nghệ thuật Shen Yun với vài bạn bè khác và ông chia sẻ rằng tất cả họ đều cảm động về chương trình này. “Nghe này, tôi nói với bạn là, tôi đến xem với mấy người bạn và đồng nghiệp của tôi và có nhiều người trong chúng tôi chú ý rằng có rất nhiều màn, cảnh đã làm họ phải kinh ngạc, thật tình vậy. Nó có ảnh hưởng rất mạnh và rất sâu xa trong lòng. Sự trình bày rất là tuyệt diệu về âm nhạc và phông cảnh rất là trang trọng” ông nói.

Ông rất vui vì các nghệ sĩ Nghệ thuật Shen Yun đã bảo tồn được văn hoá cổ truyền của Trung Hoa cổ và trình diễn trước thế giới bằng những cách biểu diễn như đêm nay, “Một số những khía cạnh này là những khám phá mới của tôi. Thật sự Trung hoa có 5,000 năm lịch sử. Tôi nghĩ rằng trên thế giới có nhiều nơi dám công nhận như thế, đặc biệt là một nền lịch sử vẫn còn tồn tại và vẫn được truyền dạy và phổ biến bằng những chương trình như thế này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi còn nhiều điều phải học từ lĩnh vực này… Chúng tôi phải nên nghĩ nhiều hơn về quá khứ, nghĩ về những gì đã tôi luyện kinh nghiệm của chúng tôi và không bao giờ quên những bài học mà chúng ta đã học từ lịch sử đôi khi là những sự kiện đau khổ đó.

Ông Beyeler nói rằng ông chắc chắn sẽ cố gắng thuyết phục những người khác đến xem Nghệ thuật Shen Yun. “Quá tuyệt vời khi thấy gia đình bạn, với đồng nghiệp đến xem, và dường như nó sẽ đem lại cho bạn cảm giác cùng lúc cả về sức mạnh và từ ái nữa” ông chia sẻ. “Thật cảm động. Thực sự cảm động. Đủ các câu chuyện và đầy ý nghĩa nhân sinh!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/3/111282.html
Đăng ngày: 05-10- 2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share