[Minh Huệ] Các đại diện của Liên Hiệp Quốc tập trung tại Nữu ước cho cuộc họp vào tháng 9. “Diễn đàn các Lãnh tụ Thế giới” được tổ chức bởi “Hội chính sách Ngoại giao” phát động 3 ngày Hội nghị, được tham dự bởi hàng trăm nhà chuyên môn về ngoại gia và chiến lược. Cũng có tham dự là các bộ trưởng ngoại giao và sứ giả của nhiều quốc gia. Các đệ tử Pháp Luân Công cũng tham gia đã đặt nhiều câu hỏi và nhận được sự ủng hộ và tán thưởng của khán giả.

Năm nay, trong số đề tài cuộc hội nghị, một đề tài thu hút sự chú ý nhiều nhất là “Sự lớn mạnh của Trung quốc”, được tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 9. Không có ghế nào bị bỏ trống cả. Người hướng dẫn chương trình là Đại sứ Julia Zhang Bloch, cựu Đại sứ Hoa kỳ tại Nepal và Chủ tịch của Qủy Giáo dục Hoa Kỳ và Trung quốc. Những người nói chuyện là: Đại sứ James Sasser, cựu Đại sứ Hoa kỳ tại Trung quốc; Tiến sĩ Yasheng Huang, Phó tiến Sỹ quản trị quốc tế, MIT, trường quản trị kinh doanh; Adam Segal, Senior Fellow, Council về Foreign Relations, và Honorable Mark Steven Kirk, Hạ Nghị sĩ Hoa kỳ.

Sau khi các nhà ngoại giao nói chuyện, khán giả được đặt câu hỏi. Luật sư Theresa Chu, một đệ tử Pháp Luân Công từ Đài loan, và luật sư chính của đoàn luật sư cho “Toàn cầu Xử án Giang Trạch Dân”, đặt câu hỏi “Vào năm 2004, Bản báo cáo về Tự do Tín ngưỡng Thế giới của Bộ ngoại giao Hoa kỳ nói rằng Trung quốc vẫn được xem là quốc gia có nhiều vấn đề. Trên đường phố của Nữu ước hôm nay, chúng ta có thể thấy rất nhiều người biểu tình chống lại chính sách khủng bố mà Giang Trạch Dân đã phát động để chống đối Pháp Luân Công trong 5 năm qua. Hiện nay, Giang Trạch Dân bị kiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi thật tình muốn hỏi các học giả của Đại diện Trung quốc những người nói chuyện hôm nay và tất cả các chuyên gia về Trung quốc nói cho chúng tôi biết làm thế nào để nâng cao tình trạng nhân quyền tại Trung quốc và cho những góp ý, xây dựng cụ thể”

Câu hỏi được rất nhiều khán giả vổ tay ủng hộ. Sau một giây lát im lặng, cựu đại sứ Hoa kỳ tại Trung quốc nhắc lại nhiều lần rằng chúng ta nên đặt áp lực với Trung quốc. Sau đó, Tiến sĩ Yasheng Huang nói rằng anh ta muốn có ý kiến về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung quốc. Anh ta nói rằng cái quyết định là của các lãnh tụ chính phủ đương thời; cá nhân anh ta thì anh ta nói rằng cái quyết định đó rất sai lầm, ngu xuẩn, và nó chỉ đem lại hư hại mà thôi. Anh ta còn nói thêm là anh ta biết được nhiều nhà nhân quyền đã giúp các đệ tử Pháp Luân Công lập những hồ sơ kiện và anh ta cảm thấy nó rất là đúng và nên làm như thế.

Trong suốt 2 ngày hội nghị, đệ tử Pháp Luân Công và luật sư Theresa Chu có cơ hội tiếp xúc với Bộ trưởng ngoại giao của Tây ban nha, H.E. Miguel Angel Moratinos Cuyaube, về những vụ kiện Giang Trạch Dân tại Tây ban nha, cũng như những vụ kiện trên thế giới. Bộ trưởng ngoại giao nói rằng ông ta sẽ để ý đến vấn đề này. Hơn nữa, luật sư Chu cũng thảo luận chính sách khủng bố Pháp Luân Công với các đại diện Châu Âu tại Liên Hiệp Quốc. Người dẫn đầu pháp đoàn Châu Âu nói rằng ông ta đã xem những cuộc triển lãm chống tra tấn của các đệ tử Pháp Luân Công tại Nữu ước và biết được những vụ kiện Giang Trạch Dân ra trước công lý. Ông ta nhận một bản báo cáo mới về Thế giới Cùng Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý từ luật sư Chu

Nhiều khán giả đã hỏi luật sư Chu về chính sách khủng bố Pháp Luân Công sau cuộc hội nghị. Sau khi biết được chính sách khủng bố dã man đó, các khán giả rất căm giận và bực tức, và bày tỏ lòng ngưỡng mộ những cố gắng của các đệ tử Pháp Luân Công về nhân quyền tại Trung quốc. Họ cũng chúc chúng ta may mắn và chính sách khủng bố sẽ sớm chấm dứt. Khi đưọc hỏi rằng, người lãnh đạo mới sẽ nhìn chính sách khủng bố này như thế nào, đoàn luật sư nói rằng“Không cần biết là người lãnh đạo mới nghĩ gì về chính sách khủng bố này, điều chắc chắn là sẽ đưa Giang Trạch Dân và sẽ được tiếp tục. Y và đám hầu đoàn trong chính phủ phải chịu trách nhiệm về hành động tội ác diệt chủng này”.

25-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/25/84963.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/9/53311.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share