David Lang và Bác sĩ Tâm lý Xã hội học Robinson (thứ hai từ phải) và một bác sĩ thực tập (đầu tiên từ trái) tại Chris Hani Baragwanath Hospital

[Minh Huệ] Vào ngày 28 tháng 6 năm 2004, một số đệ tử Pháp Luân Công từ Úc đến Johannesburg, South Africa để giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong khi Phó chủ tịch Trung Quốc là Zeng Qinghong đang thăm viếng tại đó. Trên đường đến thủ đô Pretoria, họ bị một thổ phỉ tấn công bằng cách chúng lái xe đuổi theo và bắn vào xe của các đệ tử đang chạy trên xa lộ. Cuộc tấn công này do những tên tà ác, hầu đoàn của Giang Trạch Dân đã làm thế giới phẫn nộ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chúng. Trong vụ này, câu chuyện của đệ tử Pháp Luân Công là David Liang, người bị bắn cả hai chân, bị thương trầm trọng vì đạn trúng vào chân, đã làm cho nhiều người chú ý đến nội vụ.

Theo tin báo cáo từ trang Internet, The Epoch Times, David Liang vừa mới trở lại South Africa. Sự phục hồi khá nhanh chóng trong 3 tháng qua, mà không nhận một sự chữa trị nào về y học, đã gây cho dư luận nhiều sự chú ý rất đáng kể.

David Liang, một người Úc, gốc Hoa, là đệ tử Pháp Luân Công, bị bắn vào hai chân tại South Africa vào ngày 28 tháng 6. Anh ta được đưa đi bệnh viện khẩn cấp và chữa trị những vết thương và xuất viện. Sau khi anh về Úc, anh Liang không chấp nhận bị cưa chân hay thay da như các bác sĩ giải phẩu đề nghị, và anh chỉ muốn ở nhà để tự phục hồi. Trong suốt 3 tháng đó, anh không nhận một sự chữa trị nào từ bệnh viện cả. Anh chỉ tập Pháp Luân Công hằng ngày. Bây giờ, David đã đi lại được mà không cần nạng. Ngoài ra, anh cũng lái xe lại được, trong một khoảng cách ngắn. Vào ngày 17 tháng 10, anh trở lại South Aftrica.

Có hơn 10 đài truyền hình, báo chí có báo cáo về vụ tấn công trước đây, mà đã thu hút nhiều sự chú ý của dân chúng.


David Liang đang được phỏng vấn bởi tờ báo Sowetan



David Liang đang được phỏng vấn bởi phóng viên và họ rất ngạc nhiên về sự phục hồi của anh


Người phụ trách chương trình Jozi FM Radio Station (bên trái) khích lệ vì sự phục hồi nhanh chóng của David. Anh ta cũng mong muốn rằng những tên khủng bố sớm được đưa ra công lý


David Liang đang được phỏng vấn bởi Jozi FM, một đài phát thanh rất nổi tiếng trong vùng

“Lý do mà tôi trở lại đây là để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với nhân dân tại South Africa, những người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi sau khi tôi bị tấn công. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về sự mầu nhiệm mà hiện tôi có thể đi lại được tự nhiên chỉ sau 3 tháng tập luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn chia sẻ về sự tuyệt vời của Pháp Luân Công” and David nói.

“Tôi đã không nghe theo lời đề nghị của bác sĩ để cưa chân tôi. Chân phải tôi bị thương rất nặng và nó bị một lổ lớn to bắng trái banh chơi gôn tại mắt cá bên chân phải. Xương của vùng đó bị bể nát. Ngay cả các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng không thể làm lành xương vùng đó được. Họ đề nghị là phải cưa chân, họ không thể làm gì khác hơn Tôi không muốn tật nguyền suốt đời. Mặt khác, tôi biết rằng Pháp Luân Công đã chữa trị rất nhiều bệnh nan y khác. Trước đây tại Trung Quốc, rất nhiều đệ tử bị tai nạn xe hơi và những tai nạn khác, và vết thương rất nặng hơn của tôi rất nhiều. Vậy mà họ vẫn được phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Vì thế, tôi tin tưởng rằng tôi cũng sẽ được phục hồi như họ.”

Sự phục hồi nhanh chóng và kỳ diệu của anh David Liang đã thu hút khá nhiều sự chú ý của các bệnh viện tại Nam Phi. Bác sĩ giải phẫu đầu tiên cho anh David tại bệnh viện lớn nhất tại đó là Chris Hani Baragwanath Hospital rất thích thú. Anh ta tin rằng trường hợp của David là một hiện tượng lạ trong y học. Anh ta cám ơn David đã trở lại và chia sẻ kinh nghiệm của anh ta, và anh ta cũng đặc biệt gặp David để hiểu rõ thêm trường hợp này.

Ông Robinson, một chuyên viên Tâm lý Xã hội tại bệnh viện nói rằng tâm lý có ảnh hưởng rất lớn về sự phục hồi sức khỏe cho thể xác và đó là một tiêu đề rất quan trọng. Với lòng thành tín vào Pháp Luân Công, và kiên nhẫn tập luyện Pháp Luân Công, David đã phục hồi khá nhanh chóng và rất kỳ diệu. Điều này một lần nữa nói lên sự quan trọng về tình trạng tâm lý con người có ảnh hưởng rất lớn với sức khoẻ về thể xác. Ông Robinson rất thích thú về hướng dẫn nghiên cứu về Pháp Luân Công, để tìm hiểu sự nâng cao căn bản về đời sống tinh thần, tâm linh và thể xác khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Robinson và một bác sĩ đang thực tập quyết định tổ chức một điạ điểm tu luyện Pháp Luân Công tại bệnh viện và yêu cầu sự giúp đỡ của các đệ tử Pháp Luân Công tại địa phương.


Dân chúng địa phương tham gia vào buổi giới thiệu về Pháp Luân Công, và rất tin tưởng vào sự tu luyện Pháp Luân Công sau khi nghe được sự mầu nhiệm của Pháp Luân Công từ David



Tập Pháp Luân Công với các sinh viên tại Đại học Witswaterand

Một trong những tờ báo nổi tiếng nhất tại Nam Phi, tờ Sowetan, đã viết bài về trường hợp của David mới hàng tít lớn “Người Hoa kiều phục hồi mà không cần Điều trị tại bệnh viện”. Bản báo cáo so sánh những chẩn đoán của hai bệnh viện lớn, một của Nam Phi và một của Úc, và với trường hợp hiện tại của David, và chứng thực được phục hồi kỳ diệu và mầu nhiệm của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Bài báo cáo cũng được xác nhận bởi bệnh viện mà anh David được đưa đến lần đầu tiên. Bệnh viện cũng yêu cầu anh David giúp đỡ trong việc tu luyện Pháp Luân Công để ngăn chận và chữa trị AIDS.

Một đài phát thanh nổi tiếng nhất Nam Phi trong số những người da đen, Jozi FM, tổ chức phỏng vấn anh David trên trài về trường hợp của anh. Vào buổi chiều cùng ngày, một số người đã đến địa điểm tu luyện Pháp Luân Công tại Soweto, sau khi nghe được cuộc phỏng vấn trên đài. Sau khi chứng thực được sự mầu nhiệm của việc tu luyện Pháp Luân Công. Một phát ngôn viên từ đài Jozi FM nói rằng ông ta rất vui mừng vì đã có những người Hoa kiều đến Soweto để chia sẻ một kinh nghiệm hết sức sống động như thế với những người dân địa phương. Ông ta hy vọng rằng Jozi FM, sẽ là trung tâm trao đổi tin tức trong cộng đồng, sẽ làm được nhiều việc tương tự như thế để giúp cộng đồng. Đài phát thanh hiện nay đang muốn có một chương trình để phát thanh những bài giảng về Pháp Luân Công trong một giờ nhất định để mọi người được theo dõi.

Tại Tanzania, một hội nghị rất lớn về nhân quyền được tổ chức tại Dar es Salaam và cuối tuần trước. Cuộc hội nghị được tổ chức để vạch trần những vi phạm về nhân quyền của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Anh David Liang cũng tham dự hội nghị đó và là người nói chuyện chính trong hội nghị đó.

24-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/24/87468.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/25/53821.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share