[Minh Huệ] Theo một bản tin từ Taiwan Daily vào ngày 21 tháng 10, Tổng thư ký của Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài loan là ông Hung Chi-hung đã đệ đơn kiện Phó giám đốc của hãng thông tấn Xinhua (Tân Hoa Xã), Xu Xi’an (đang viếng thăm Đài loan) về tội “kích động thù ghét”.

Vào ngày 20 tháng 10, Ông Hung Chi-hung, tổng thư ký của Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài loan đã đến văn phòng công tố viện của toà án tại Kaohsiung để đệ đơn kiện hó giám đốc của hãng thông tấn Xinhua, Xu Xi’an và những nhân vật khác, đang thăm viếng Đài loan. Ông Hung Chi-hung nói rằng hãng thông tấn Xinhua đã bịa đặt rất nhiều tin tức, câu chuyện để mạ lỵ Pháp Luân Công. Cho nên, một số rất lớn các đệ tử Pháp Luân Công vô tội đã bị bức hại, tra tấn và giam cầm. Ngoài ra, hãng thông tấn Xinhua cũng còn cung cấp những tin tức bịa đặt cho các hãng thông tin khác trên thế giới để phát tin lại, hay truyền qua báo chí, internet… mà đã gây sự hiểu lâm rất lớn về Pháp Luân Công. Cho nên những hành động này trực tiếp đã “kích động thù ghét” và là một tội trạng. Ông Hung Chi-hung nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công tại ngoại quốc cũng thường bị đối xử bằng thái độ thù ghét bởi những hiệp hội người Hoa kiều, thậm chí còn bị hành hung và kỳ thị, sỉ nhục — bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi những tin tức, báo cáo bịa đặt của hãng thông tấn Xinhua.

Ông Hung Chi-hung cũng giải thích rằng có những hệ thống pháp lý trừng trị tội ác “kích động thù ghét” trên thế giới kể từ khi Đức quốc xã vi phạm những tội ác chiến tranh, và nó được xem là một tội trạng lớn. Phóng viên có hỏi là tội trạng này có được công nhận tại Đài loan hay không, theo luật của Đài loan, thì Ông Hung trả lời rằng có tất cả 153 điều luật về tội trạng “kích thích lòng thù ghét” trong bộ luật hình sự của Đài loan, và vì thế công tố viện đã tiếp nhận vụ kiện này.

21-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/21/87154.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/22/53722.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share