Viết bởi một đệ tử tại St. Louis

[Minh Huệ] Cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống lần thứ hai được tổ chức tại Đại học Washington tại St. Louis, Missouri vào tối ngày 8 tháng 10 năm 2004. Giữa cuộc tranh luận nẩy lửa của 2 ứng cử viên, những người ủng hộ họ và dân chúng có quan điểm chính trị cũng hô hào bên ngoài phòng tranh luận.

Để thức tỉnh mọi người về những vi phạm nhân quyền của Trung quốc hiện nay đối với các đệ tử Pháp Luân Công, các đệ tử Pháp Luân Công tại St.Louis đã tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn gần đại học Washington, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, khẩu hiệu Pháp Luân Công và phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Những hoạt động này vạch trần những phương pháp tra tấn tàn nhẫn mà chế độ Giang Trạch Dân đã sử dụng tại Trung quốc.


Dư luận truyền thông phỏng vấn các đệ tử Pháp Luân Công


Triển lãm chống tra tấn


Một đệ tử nhí đang phân phát tài liệu


Giảng rõ sự thật

Các đệ tử Pháp Luân Công trưng bày những hình ảnh, khẩu hiệu dưới cơn mưa tại những ngã tư lớn vào buổi sáng. Rất nhiều người lái xe bóp còi ủng hộ. Một số người tham gia cuộc tranh cãi đến xem cuộc triển lãm và sửng sốt với những thực tế rất dã man, và nhường chỗ cho cuộc triển lãm.

Đoàn xe của các ứng cử viên chạy ngang qua cuộc triển lãm lúc 1 giờ chiều. Các đệ tử Pháp Luân Công giương cao các khẩu hiệu. Một khẩu hiệu viết “Các đệ tử Pháp Luân Công đang bị tra tấn đến chết tại Trung quốc”.

Buổi chiều khi trời dứt mưa. Các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức hoạt cảnh chống tra tấn tại một điạ điểm cho phép. Mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến hoạt cảnh và biết được sự dã man của chính sách khủng bố tại Trung quốc. Tất cả họ đều đồng lòng ủng hộ nghị quyết 304 được Hạ nghị viện thông qua trước đó mấy ngày, yêu cầu Trung quốc chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc và Hoa kỳ. Họ rất căm giận vì chính sách khủng bố đã lan tràn đến Hoa kỳ bởi đám hầu đoàn của Giang Trạch Dân. Một số người Mỹ gốc Hoa cũng tổ chức những cuộc biểu tình khác cũng gần đó. Họ bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các đệ tử Pháp Luân Công và chúc chúng tôi may mắn và hy vọng chính sách khủng bố sẽ sớm chấm dứt.

Có hàng chục đài TV, truyền thanh và báo chí đến phỏng vấn các đệ tử Pháp Luân Công. Một phóng viên của đài TV nói với các đệ tử rằng anh ta biết được Pháp Luân Công khi anh ta đi Nữu ước. Một phóng viên khác hỏi một đệ tử rằng chúng ta muốn các ứng cử viên hành động như thế nào, và người đệ tử nói rằng anh ta hy vọng các ứng cử viên sẽ nói chuyện với chính phủ Trung quốc và dùng tất cả mọi cơ hội để chấm dứt chính sách khủng bố này, và phóng thính tất cả các đệ tử Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ, bao gồm cả Charles Li

11-10.2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/11/86307.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/12/53401.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share