Bài viết bởi nhóm học viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 6-9-2009] Khán giả ở Greensboro, miền Bắc Carolina, nhiệt tình hưởng ứng khi Nghệ Thuật Shen Yun biễu diễn tại sân khấu của Khán phòng Tưởng niệm Chiến tranh vào thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2009. Nhiều khán giả thực sự xúc động sau khi xem biểu diễn của Đoàn nghệ thuật có trụ sở ở New York.

2009-9-5-ncshenyun849-02--ss.jpg

2009-9-5-ncshenyun849-03--ss.jpg
Khán giả trong Khán phòng tưởng niệm Chiến tranh

Giáo viên múa, cô Guiliano chia sẻ kinh nghiệm của mình, “Hoàn toàn tuyệt vời! Tôi hồi hộp cùng với từng động tác múa của các vũ công. Điều đó khiến tôi xúc động”

Khi bức màn mở ra cô ấy bị quyến rũ ngay lập tức “Tôi đã rất ngạc nhiên bởi mầu sắc và hình ảnh đã chạm đến tâm hồn tôi thông qua âm nhạc, trang phục, đạo cụ–tất cả mọi thứ. Thật tuyệt!”

Cô cảm thấy rằng xem Shen Yun làm tăng thêm kiến thức và hiểu biết về văn hóa cổ truyền Trung Quốc. “Truyền thống, lịch sử– Tôi thấy may mắn khi có được kinh nghiệm này.”

Cô Guiliano đánh giá cao truyền thống văn hóa Trung Quốc được trình diễn tại buổi diễn Shen Yun.“Mỗi một truyền thống đều có sự độc đáo và đặc biệt theo cách riêng. Chúng vô cùng đặc biệt. Tôi thích sự mạnh khỏe của người nam và vẻ duyên dáng đẹp đẽ của người nữ.”

Diễn tả phản ứng của cô trước vấn đề đang diễn ra hiện nay tại Trung Quốc, như đàn áp Pháp Luân Công, cô nói, “Tôi đã khóc rất nhiều lần,–niềm vui, nỗi buồn. Nó thực sự đẹp và làm tôi cảm động.”

Cô Guiliano nhận thấy sinh viên của cô nên xem Shen Yun, “Tôi dạy trường cấp 3 nữ sinh và tôi ước gì đã có thể mang tất cả các em đến đây đêm nay. Bởi sẽ rất khó [ngưng lại một chút vì xúc động ] để tả lại cho chúng. Đó là những cái mà họ thực sự kinh nghiệm được nhiều bằng cách [xem] trực tiếp.”

“Shen Yun làm tôi xúc động. Tôi có con gái 4 tuổi và năm tới tôi sẽ đưa cháu đi vì thế nào con bé cũng sẽ hoàn toàn thích thú từng khoảnh khắc.”

Giáo viên múa giới thiệu Shen Yun tới sinh viên

Giảng viên múa cô Grubb, bày tỏ suy nghĩ của cô về chương trình, “Tôi thấy như vừa được xem một kiệt tác nghệ thuật. Nó duyên dáng, rất đẹp, thực sự là một buổi diễn đẹp.”

“Thật đáng kinh ngạc,” đó là cảm nhận của cô về vở múa “Hoa Ưu Đàm nở”. Cô ấn tượng bởi cách sử dụng những chiếc quạt của vũ công thực sự trông như những bông hoa.

Cô Grubb là giáo viên dạy một loạt những phong cách khiêu vũ tại trường múa ở Greensboro và nói cô sẽ nói với sinh viên của cô “rằng họ cần tới xem chương trình này vì nó rất ấn tượng!”

Tiếp theo, Nghệ thuật Shen Yun có hai buổi biểu diễn tại Portland, Maine vào ngày 19-20 tháng 9 năm 2009


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110628.html
Đăng ngày: 08-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share