Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-02-2020] Ngày 13 tháng 2, Đài Á Châu Tự do (RFA) phát sóng bản ghi âm một cuộc họp nội bộ của ban phòng chống dịch bệnh của Vũ Hán. Có người nghe thấy một số viên chức có quyền truy cập các tài liệu mật tại Ủy ban Y tế Quốc gia nói rằng một lý do khiến dịch virus corona này khó kiểm soát là một số bệnh nhân không hề có biểu hiện của những triệu chứng điển hình như sốt mà cũng qua đời. Nếu những bệnh nhân ấy không bị sốt thì không thể phát hiện ra họ mà cách ly, như vậy, bệnh càng dễ phát tán hơn.

Ba đặc điểm

Ngày 13 tháng 2 năm 2020, The Lancet, một tạp chí y khoa uy tín, đã đăng tải một bài báo có tựa đề “Bảo vệ nhân viên y tế khỏi bị lây nhiễm virus corona cận lâm sàng” (một loại lây nhiễm gần như hoặc hoàn toàn không biểu hiện ra triệu chứng) và mô tả ba đặc điểm của virus corona.

Bài báo viết: “Ngay cả người không có triệu chứng cũng có thể phát tán mạnh COVID-19”, “các biện pháp bảo vệ thông thường như đeo khẩu trang cũng không đủ để phòng hộ” và “… bệnh nhân cũng có để phát tán lượng lớn virus và lây nhiễm cho người khác, kể cả khi đã hồi phục khỏi căn bệnh cấp tính này.”

Khó kiểm soát

Ông Kwok-Yung Yuen đến từ Bệnh viện Đại học Hồng Kông-Thâm Quyến xem virus corona còn nguy hiểm hơn hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003. Một trong những bài báo khoa học của ông được đăng trên tờ The Lancet vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 nhấn mạnh vấn đề virus truyền nhiễm trong gia đình.

Với tựa đề “Một nhóm người của một gia đình bị viêm phổi do chủng virus corona 2019 mới cho thấy khả năng lây nhiễm từ người sang người”, bài báo của ông Yuen nghiên cứu một gia đình sáu người ở Thâm Quyến đã đến Vũ Hán và phát hiện ra rằng năm người trong số họ (khoảng 83%) bị nhiễm virus corona và một thành viên khác trong gia đình không đến Vũ Hán đã bị nhiễm virus sau khi tiếp xúc với những thành viên bị nhiễm bệnh.

Ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế Công cộng Ontario cho biết, mặc dù hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên trong tỉnh đã được xuất viện sau khi hồi phục, họ vẫn bị cách ly vì phát hiện virus COVID-19 vẫn còn trong người họ.

Cách đây hai tuần, sau khi một người đàn ông đáp xuống Hồng Kông từ con tàu du lịch biển Diamond Princess được chẩn đoán nhiễm virus corona, con tàu đã bị cách ly vào ngày 3 tháng 2 tại cảng Yokohama của Nhật Bản gần Tokyo. Cho đến nay, 454 trong số 3.700 hành khách và thành viên đội thủy thủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Ông Katsunobu Kato, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản, giải thích: “Nhật Bản dường như đã chuyển sang giai đoạn mới, là giai đoạn không xác định được rõ con đường lây nhiễm của một số ca nhiễm bệnh mới.”

Dữ liệu từ Trung Quốc không đáng tin cậy

Tờ Barron’s, một tạp chí tài chính và thống kê của Mỹ, vừa qua đã đăng tải một bài báo có tiêu đề “Những số liệu về virus corona của Trung Quốc là không hợp lý.” Lisa Beilfuss viết: “Số ca tử vong lũy tiến đã báo cáo được mô tả bằng một công thức toán học đơn giản với độ chính xác cực cao”, “Phương sai 99,99% – gần như hoàn hảo – được giải thích bằng phương trình này”. Các nhà phân tích dữ liệu cho rằng một mô hình dự đoán gần như hoàn hảo như vậy khó mà có khả năng tự nhiên xảy ra, điều này khiến người ta nghi ngờ về độ tin cậy của những con số mà Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bài báo của tờ Barron’s dẫn lời của Phó Giáo sư Thống kê Sinh học Melody Goodman của Trường Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học New York, nói rằng: “Trong bao năm trời, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào có trị số ‘r bình phương’ (r-squared) ở mức 0,99. Là một chuyên gia thống kê, nó khiến tôi phải nghi ngờ dữ liệu đó.” Bà cho biết, không bao giờ có thể dự đoán được một cách hoàn hảo dữ liệu thực về con người, nhất là trong vấn đề dịch bệnh, bởi vì có vố số tình huống khiến người ta tiếp xúc với virus. Ví dụ, trong thống kê về y tế công cộng, trị số r bình phương “rất tốt” mới là 0,7. Bà còn nói: “Hễ khi nào có trị số 0,99 đều khiến tôi nghĩ là có người đang làm giả dữ liệu. Điều đó có nghĩa là người ta đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của tờ Barron’s. Tuy nhiên, sau khi bài báo được đăng tải vào ngày 13 tháng 2, Trung Quốc đã báo cáo cùng ngày rằng các viên chức y tế ở tâm chấn của dịch bệnh đã phát hiện số ca nhiễm mới tăng cao sau khi họ thay đổi cách chẩn đoán bệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/401289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183300.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share