Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-02-2020] Theo kênh “Giao lộ thế giới”, một kênh YouTube tiếng Trung Quốc, một số nhà máy dệt may ở Trung Quốc đang chuyển từ sản xuất quần áo và khẩu trang sang sản xuất túi đựng thi thể.

Một chủ doanh nghiệp ở một quốc gia phương Tây cho biết các đối tác kinh doanh của ông ở Trung Quốc đã ngừng nhận đơn đặt hàng, bởi vì họ được chính phủ yêu cầu sản xuất một triệu túi đựng thi thể.

Kênh YouTube này cho biết họ không thể tiết lộ tên của những nhà máy này để bảo vệ nguồn thông tin của họ.

Trong khi đó, một đoạn video đang được lan truyền trên mạng internet cho thấy các nhân viên y tế đã bỏ thi thể của ba trẻ em trong cùng một túi đựng xác. Mặc dù địa điểm quay video này chưa được xác định, nhưng nhiều người đã tự hỏi liệu sự thiếu hụt túi đựng thi thể ở Trung Quốc có phải do số người chết bởi virus corona đang tăng vọt hay không.

Theo biểu đồ trên trang dự báo thời tiết Windy.com, nồng độ lưu huỳnh dioxit tại Vũ Hán đang cao ở mức báo động. Vào cuối tuần trước, nồng độ này ở mức 1.700 microgam trên mét khối (µg/m3), trong khi chỉ 80 µg/m3 đã ở mức nguy hiểm.

Một số cư dân mạng nhận thấy, nồng độ SO2 ở các thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc cũng cao hơn mức thông thường. Vì SO2 là một trong những khí thải chính khi hỏa thiêu các thi thể, họ nghi ngờ rằng một số lượng lớn xác chết đang được hỏa táng trong tỉnh này. Một cư dân mạng thậm chí còn ước tính, chỉ khi thiêu hủy 14.000 thi thể thì lượng khí SO2 mới đạt đến mức cao như vậy.

Nhiều người dân ở Vũ Hán cho biết, một số bệnh nhân không được phép đến bệnh viện ngay cả khi họ bị sốt. Chính quyền địa phương yêu cầu họ ở nhà và đợi nhân viên ủy ban dân cư đặt lịch khám cho họ. Một số bệnh nhân đã qua đời trước khi họ nhận được phản hồi từ chính quyền, và cái chết của họ thường không được chính quyền ghi nhận như một trường hợp tử vong chính thức. Do vậy, chúng ta không thể biết được có bao nhiêu người đã qua đời vì virus corona.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/401158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183258.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share