Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-02-2020] Trong khi hầu hết mọi người đang theo dõi sát sao tình hình phát triển của đại dịch virut corona bùng phát ở Trung Quốc, đáng chú ý là ba trường hợp về Cái chết đen được xác nhận ở Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2019.

Tin tức về “Cái chết đen” đã được truyền thông phương Tây đưa tin rộng rãi. Một ví dụ là một bài báo của NPR đăng tải vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 có tiêu đề: “Trung Quốc báo cáo 3 trường hợp mắc loại dịch hạch nguy hiểm nhất”. Theo bản cập nhật nhất của bài báo, một cặp vợ chồng đã được chẩn đoán mắc bệnh này vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, và trường hợp thứ ba được xác nhận vào ngày 16 tháng 11.

Vì dịch hạch cũng là một loại bệnh truyền nhiễm có thể gây tử vong, người ta có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi bị lây nhiễm.

Vào thế kỷ 14, dịch hạch đã giết chết gần 1/3 dân số châu Âu, khoảng 50 triệu người.

Dù đã phát minh ra kháng sinh và sự tiến bộ của dược phẩm hiện đại, nhưng dịch hạch vẫn xuất hiện trở lại vài lần nữa. Lần bùng phát gần đây nhất là vào năm 2017 ở Madagascar, với 2.348 người nhiễm và 202 người tử vong.

“Cái chết đen” có ba hình thức. Dịch hạch thường do bọ chét và các loại côn trùng khác phát tán. Các triệu chứng gồm sưng hạch bạch huyết và sốt. Dịch hạch không được điều trị cũng có thể phát triển thành dịch viêm phổi.

Dịch viên phổi có thể lây lan ở dạng khí dung hoặc tiếp xúc trực diện. Nó gây nhiễm trùng phổi nghiêm trọng.

Mặt khác, dịch hạch có thể lây lan rất nhanh qua đường máu và có thể đe dọa đến tính mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183259.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share