[MINH HUỆ 2-10-2017] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 14 thành phố hoặc quận huyện tại 7 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 12 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian giam giữ, và ít nhất 10 học viên bị bắt giữ phi pháp.

5f203daf49eb2877e5bba0f75ab68bd5.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Dương Huệ Quyên bị giam giữ

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Đại Hiển Vân bị giam giữ

3. [Thành phố Sùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tố Hoa và bà Dương Quỳnh Hoa bị bắt giữ

4. [Thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Nhân Tú bị giam giữ

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Triệu Hoa bị giam giữ

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Nhà của ông Nhâm Ái Hoa bị lục soát

7. [Thành Phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Thục Ngọc bị giam giữ

8. [Thành Phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Thành Ái Ương và bà Nhan Hương Mẫn bị giam giữ

9. [Thành Phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Á Liên và bà Trần Hữu Xương bị giam giữ

10. [Thành Phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây] Bà Lữ Tam Tú bị giam giữ

11. [Thành Phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lục Tấn Hữu bị bắt giữ

12. [Huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Hạ Tiên và bà Đỗ Ái Tiên bị bắt giữ

13. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Nhiều học viên bị bắt giữ

14. [Trùng Khánh] Nhà của ông Trần Minh Hi bị lục soát

15. [Thượng Hải] Ông Dương Kiến Hoa chính thức bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Bà Dương Huệ Quyên bị giam giữ

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2017, bà Dương Huệ Quyên, ngoài 70 tuổi, ở thị trấn Từ Hành, quận Gia Định, bị tố cáo và bắt giữ vì đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại giam Gia Định.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Đại Hiển Vân bị giam giữ

Bà Đại Hiển Vân bị giam tại trại giam số 4 thành phố Trường Xuân

Các bên tham gia bức hại bà Đại:

Trại giam số 4 thành phố Trường Xuân: +86-431-87975151, +86-431-87985252

3. [Thành phố Sùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tố Hoa và bà Dương Quỳnh Hoa bị bắt giữ

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, bà Hoàng Tố Hoa và bà Dương Quỳnh Hoa đã bị cảnh sát tại đồn cảnh sát Ngưu Bì Tràng bắt giữ và lục soát nhà cửa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Dương được thả ra lúc 7 giờ tối hôm đó. Còn bà Hoàng bị giam trong trại giam Sùng Châu.

Các bên tham gia bức hại bà Hoàng và bà Dương:

Đặng Nhã Hưng (邓雅兴), trưởng phòng cảnh sát thành phố Sùng Châu: +86-13908072066

Quý Húc (季旭), đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Sùng Châu: +86-13693453418, +86-28-82275137

Trại giam thành phố Sùng Châu: +86-28-82228317, +86-28-82228700

4. [Thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Nhân Tú bị giam giữ

Bà Bành Nhân Tú bị giam giữ trong trại giam Phục Hưng.

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Triệu Hoa bị giam giữ

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, ông Vương Triệu Hoa ở thôn Đóa Trang, khu vực Tung Sơn, thị trấn Ngũ Tỉnh, huyện Lâm Cù đã bị cảnh sát ở đồn cảnh sát Tung Sơn bắt giữ. Ông bị giam giữ 15 ngày trong trại giam Lâm Cù.

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Nhà của ông Nhâm Ái Hoa bị lục soát

Trưa ngày 28 tháng 9 năm 2017, bốn nhân viên cảnh sát mặc thường phục đã bám theo một thành viên trong gia đình ông Nhâm Ái Hoa và vào nhà ông. Họ lục soát nhà và tịch thu nhiều bức ảnh, và sách do nhà sáng lập Pháp Luân Công viết. Ông Nhâm lúc đó không ở nhà.

7. [Thành Phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Thục Ngọc bị giam giữ

Bà Dương Thục Ngọc bị giam giữ tại trại giam thành phố Yên Đài.

Các bên tham gia bức hại bà Dương:

Lý Kiệt (李杰), giám đốc trại giam thành phố Yên Đài: +86-535-6777898, +86-18660066288

Vương Vĩnh Quân (王永军), chính trị viên trưởng: +86-18660066096

Tùng Dũng (丛勇), phó giám đốc [trại giam]: +86-13863897333, +86-18660066313

8. [Thành Phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Thành Ái Ương và bà Nhan Hương Mẫn bị giam giữ

Bà Thành Ái Ương và bà Nhan Hương Mẫn bị bắt giữ và đưa đến trại tạm giam trong 15 ngày.

9. [Thành Phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Á Liên và bà Trần Hữu Xương bị giam giữ

Bà Lý Á Liên và bà Trần Hữu Xương đã bị giam giữ cùng một trại giam.

10. [Thành Phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây] Bà Lữ Tam Tú bị giam giữ

Ngày 2 tháng 9 năm 2017, bà Lữ Tam Tú bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở thị trấn Nghĩa Thành. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu tài sản cá nhân và hàng vạn nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị đưa đến trại giam thành phố Nghi Xuân, sau đó bà bị giam giữ ở trại giam thành phố Chương Thụ trong 20 ngày. Được biết bà đã bị kết án 3 năm tù giam.

11. [Thành Phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lục Tấn Hữu bị bắt giữ

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2017, ông Lục Tấn Hữu ở thôn Hàn, thị trấn Tùng Lâm Điếm đã bị 7-8 cảnh sát bắt giữ theo sự chỉ huy của Dương Ngọc Cương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Trác Châu.

12. [Huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Hạ Tiên và bà Đỗ Ái Tiên bị bắt giữ

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, hơn 12 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa huyện Hùng và đồn cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà Đỗ Hạ Tiên và bà Đỗ Ái Tiên tại nhà. Họ bị còng tay ra sau và đưa đến đồn cảnh sát thị trấn Tam Cương, nơi họ bị thẩm vấn trong gần 24 giờ. Bà Đỗ Hạ Tiên bị ấn xuống đất, chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Bà Đỗ Hạ Tiên bị giam giữ ở quận Thanh Uyển. Bà Đỗ Ái Tiên đã được thả.

Các bên tham gia bức hại hai học viên:

Tô Sĩ Lượng (苏士亮), phó phòng cảnh sát huyện Hùng: +86-13831284666

Quách Quân Học (郭军学), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13903226585

Trương Bảo Trung (张保忠), phó đội trưởng: +86-13833259577

13. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Nhiều học viên bị bắt giữ

Tối ngày 29 tháng 9 năm 2017, các nhân viên cảnh sát tại phòng cảnh sát Thái Hòa và Đội Cảnh sát Tuần tra đặc biệt đã sử dụng khóa vạn năng để đột nhập vào nhà các học viên: bà Cốc Hạ Hà, bà Khúc Á Quyên, bà Khương Đức Thu, bà Dương Diễm Huy, bà Vương Lệ Hoa, và lục soát nhà họ. Bà Khúc, bà Khương, bà Dương, bà Vương và chồng bà Dương không phải là học viên đã bị đưa đến đồn cảnh sát Nữ Nhi Hà.

Chồng bà Khương và chồng bà Dương đã được thả ra.

Bà Dương và bà Vương bị đưa đến trại giam nữ thành phố Cẩm Châu, còn bà Khúc bị đưa đến trại giam thành phố Cẩm Châu giam giữ trong 15 ngày.

Các bên tham gia bức hại các học viên này:

Trương Cửu Nghĩa (张久义), phó phòng cảnh sát Thái Hòa: +86-416-5176262

Thạch Cương (石钢), trưởng Đội Cảnh sát Tuần tra đặc biệt: +86-13940607923, +86-416-2937900

Lý Lôi (李蕾), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13940696877, +86-416-5165688

14. [Trùng Khánh] Nhà của ông Trần Minh Hi bị lục soát

Tối ngày 29 tháng 9 năm 2017, nhiều cảnh sát tại đồn cảnh sát Song Long, quận Du Bắc, đã đột nhập vào nhà ông Trần Minh Hi và lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính sách tay, ba chiếc điện thoại, và một bộ định tuyến.

15. [Thượng Hải] Ông Dương Kiến Hoa chính thức bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, ông Dương Kiến Hoa bị bắt giữ. Ngày 30 tháng 9, ông chính thức [có lệnh] bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/29/166207.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share