Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2017] Mới đây, một phụ nữ 67 tuổi đã bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999 đến nay. Bà bị xét xử hôm 30 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án quận Thuận Thành.

Bà Lưu Vân, đến từ thành phố Phủ Thuận, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2017 khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau nhiều cuộc thẩm vấn không mang lại kết quả tại đồn cảnh sát, mẹ của bà Lưu, vốn gần 90 tuổi đã phải thuê luật sư bảo vệ cho bà [Lưu] vì lo lắng bà Lưu có thể bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ.

Một sỹ quan cảnh sát sau đó đã de dọa con gái bà Lưu, và nói rằng họ đã khởi tố vụ việc của mẹ cô và việc thuê luật sư sẽ không giúp được gì. Viên cảnh sát này cũng đe dọa sẽ bắt giữ con gái bà Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/20/355690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/31/166233.html

Đăng ngày: 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share