Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Bà Lý Trung Phương, ngoài 50 tuổi ở Thành Đô đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại phi pháp ngay sau khi bà bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 8 năm 2017. Hiện bà đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và gia đình bà đã gây áp lực để chính quyền phải thả bà ra ngay lập tức.

Bà Lý đang bị giam giữ tại Trung tâm Dịch vụ Y tế khu Tân Hoa huyện Thanh Dương, đây là bệnh viện do Trại tạm giam Thành Đô chỉ định. Gần đây khi đến thăm bà, luật sư của bà đã hoàn toàn không thể nhận ra bà. Bà Lý hốc hác và trông như một bà lão 70 tuổi. Một ống dẫn thức ăn đã được đưa vào lỗ mũi của bà Lý.

Một sỹ quan cảnh sát ở trại tạm giam cho gia đình bà Lý biết thân thể bà Lý đã bị suy nhược và cuộc sống của bà đang gặp nguy hiểm.

Thông tin thêm vụ bắt giữ và tình trạng của bà Lý, xem bài: https://vn.minghui.org/news/83276-hoc-vien-o-thanh-do-bi-tra-tan-trong-trai-giam-dang-tuyet-thuc.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166278.html

Đăng ngày: 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share