[MINH HUỆ 11-07-2009] Các cai ngục tại trại cưỡng bức lao động số hai, tỉnh Sơn Đông, đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài. Chúng bắt các học viên lao động khổ cực cũng như tra tấn họ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi chúng còn đưa tù nhân khác vào để tra tấn các học viên.

Đây là một phần danh sách của cai ngục: Trịnh Vạn Tân, Tôn Phượng Quân, Vương Bảo Hoa, Lưu Cơ Siêu, Trương Ngọc Hoa, Lưu Lâm Đẳng

Vào ngày bốn tháng năm, năm 2008, hai tù nhân Cao Vĩ, Dương Ba sắp được thả. Sau bữa ăn, cai ngục Tôn Phượng Quân đã yêu cầu với Cao và Vĩ giúp “chuyển hoá” ông Tôn Ngọc Căn, một học viên Pháp Luân Công, người đã bị đưa đến trại trước đó. Cao và Vĩ đã đánh, đá ông Tôn đến khi ông bị ngã xuống đất, kêu trong đau đớn. Cả hai đã đánh ông Tôn giống như là chúng có thể đánh ông hàng ngày nếu ông tiếp tục từ chối “chuyển hoá”. Ông Tôn đã bị đánh đến nỗi khiến ông thở và ăn rất khó khăn. Sau đó ông đã kí vào ba cam kết trái với ý ông.

Một học viên khác, ông Thư Phúc Nhân, đã bị đánh mạnh đến nỗi khiến vài cái răng cửa của ông bị rơi ra ngoài.

Các cai ngục Trịnh Vạn Tân , Lưu Cơ Siêu , Vương Bảo Hoa, đã bức hại các học viên bằng những việc nặng nhọc. Các học viên bị ép làm việc từ 12 đến 13 giờ một ngày, chỉ có hai ngày nghỉ trong một tháng, sau đó bị giảm xuống còn một ngày trong tháng.

Theo điều luật của trại, những tù nhân trên 60 tuổi không phải làm việc nặng nhọc. Nhưng lính canh đã ép các học viên lớn tuổi phải làm và thậm chí đặt ra chỉ tiêu cho họ. Chúng trừng phạt những ai không hoàn thành chỉ tiêu, bắt họ đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài. Cai ngục thường yêu cầu các học viên làm việc trong xà lim, như vậy họ phải làm việc ngay cả trong giờ nghỉ. Một ngày, Trịnh Vạn Tân nhìn thấy ông Vương Hy Quốc, đã rất mệt và ngủ thiếp đi trong xưởng. Trịnh đã tóm cổ ông Vương và bắt đầu đập đầu ông vào một cột xi măng.

Vài năm trước, một số thương gia đã tiếp tục liên kết với cai ngục trong trại lao động để bức hại các học viên. Chúng là: Công ty TNHH Xi Măng Sơn Đông Sơn Thủy, công ty TNHH Bút Máy San Đông Mật Phong và công ty Điện Tử Chu Thôn Thiên Thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109481.html
Đăng ngày 26-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share