Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị Tân Cương

[MINH HUỆ 08-04-2017] Một phiên tòa phúc thẩm ở Khu tự trị Tân Cương đã ban hành quyết định lật lại cáo trạng của một phụ nữ địa phương bị kết án vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Lý Hòa Bình, một công dân thành phố Phụ Khang, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2015, và bị kết án ba năm tù giam vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 sau hai phiên tòa. Tòa án Phúc thẩm Xương Cát đã trả lại hồ sơ cho tòa sơ thẩm vào giữa tháng 3 năm 2017.

Trong khi chờ phiên xử lại, bà Lý, 63 tuổi, bị suy giảm sức khỏe. Bà sút hơn 10 cân kể từ khi bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/8/345330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162798.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share