Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên

[MINH HUỆ 6-8-2016] Sau khi đọc thông tri “Tăng cường phát chính niệm” trên Minh Huệ Net, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu để có thể hiểu rõ thế nào là phát chính niệm, bởi Sư phụ đã nhiều lần giảng Pháp lên quan đến vấn đề phát chính niệm. Minh Huệ Net cũng ra thông tri “Yếu lĩnh phát chính niệm”, nhưng vẫn có những đồng tu còn mơ hồ không nắm rõ việc phát chính niệm. Có đồng tu hễ người khác nói như thế nào liền học theo, có người còn độc đáo, sáng chế một bộ yếu lĩnh phát chính niệm cho riêng mình, cũng thường trao đổi cùng đồng tu, có người không hề ngộ trong Pháp, mà lại học theo, còn có người nói hiện tại phát chính niệm đều là phát nhắm vào những thứ sâu bọ đó…

Trong nhóm của chúng tôi, thường có người đến đưa một mẩu giấy, nội dung là “Phát chính niệm”, vài ngày trước, tôi phát hiện trên mặt bàn ở nhà một đồng tu có một trang giấy, trên đó ghi dày đặc nội dung phát chính niệm. Nghe nói đó là chia sẻ của đồng tu, đại ý là: Thanh lý các loạn thần ngoài Tam giới, không cần biết chúng là ai, không cần biết chúng có tầng thứ cao đến đâu… hay những gì là sinh mệnh nhỏ bé, thấp kém, hèn mọn, ta đều dùng thần lôi công nổ chết chúng, nổ đến mức cho dù chúng chui vào trong khe đều có thể dùng pháp khí gì gì đó đánh cho chúng phải chạy ra, còn muốn dùng lưới Pháp gì đó một mẻ tóm gọn chúng, vân vân.

Ở đây không nói là có làm được như vậy hay không. Chỉ có điều là niệm qua một lần những nội dung này cũng phải đến năm, sáu phút rồi, vậy thì còn có thể tĩnh tâm chăng? Vì sao đồng tu cần phải viết ra, chính là sợ không nhớ được, có người còn học thuộc, tôi nghĩ đây là can nhiễu nghiêm trọng. Phát chính niệm yêu cầu chúng ta bảo trì trạng thái tâm thuần tịnh, dùng chính niệm cường đại thanh lý sạch trường không gian của bản thân, sau đó mới có thể thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác đang phá hoại đệ tử Đại Pháp, giải thể cựu thế lực và hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản. Điều quan trọng nhất là khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo”, dùng niệm lực cường đại, tập trung ở một chữ “Diệt”, tôi ngộ rằng đây là Sư phụ gia trì thần thông cho chúng ta.

Còn có người hễ phát chính niệm, là nghĩ đến đại chiến tinh cầu ở không gian khác, bề mặt bản thân còn biểu hiện là đang lắc động, vậy thì làm sao có thể tĩnh lại được, cái thân thể ở không gian này còn không thể khống chế được, thì ở không gian khác liệu có thể có lực độ nào đây? Hỡi các đồng tu, đừng có những ý nghĩ vẩn vơ, không nên học người mà không học Pháp, tu luyện không có đường tắt, phải cố gắng làm cho đến nơi đến chốn, những gì Sư phụ cấp cho chúng ta đều là tốt nhất, nghe theo người khác thì có tác dụng gì đây, hãy từ trong Pháp của Sư phụ mà ngộ ra.

Cuối cùng, hy vọng các học viên chúng ta nhớ kỹ lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị huỷ rồi.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332543.html

Đăng ngày 9-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share