Bài viết của một học viên từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 1-5-2016] Trong quá trình tu luyện của mình, tôi luôn nhắc nhở bản thân:

“Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ của tôi về “trực chỉ nhân tâm” đó là hướng nội là then chốt đối với tu luyện. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để đề cao tâm tính của mình. Ngay sau khi nhận ra các chấp trước của mình, tôi cố gắng loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

Một lần, tôi ở nhà học viên A cùng với học viên B, và cả ba chúng tôi đang luyện bài công pháp thứ năm cùng nhau. Học viên A liên tục nhắc nhở học viên B rằng cánh tay của cô ấy ở sai vị trí, và cô nên để tay cao hơn.

Tôi mở mắt ra và thấy rằng tay học viên B đã gần như chạm đất, chứ không cao ngang thắt lưng. Tuy nhiên, khi tôi quan sát cánh tay của A, cô cũng không giơ tay đúng.

Thực tế, tôi đã chỉ ra vấn đề này cho học viên A nhiều lần trước đây. Bây giờ cô ấy lại đang chỉnh cho học viên B. Không phải là “lươn ngắn lại chê trạch dài” sao?

Tại sao tôi lại chứng kiến điều này? Tôi nhận ra rằng mình nên hướng nội bản thân. Tôi thấy rằng mình cũng không giữ đúng tư thế tay khi luyện bài công pháp thứ năm.

Tôi nhớ lại khi nhìn thấy một học viên, người đã giữ tư thế tay rất đúng trong toàn bộ bài tập. Tôi nhận ra rằng mình nên quy chính lại bản thân trước tiên.

Mặc dù tôi không nói bất cứ điều gì, khi học viên A nhìn thấy tôi đã giữ đúng tư thế tay trong toàn bộ thời gian, cô ấy đã nhận ra vấn đề của mình và đề cao. Một vấn đề mà tôi nhắc cô trong nhiều năm qua đã được giải quyết mà không cần một từ nào!

Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào chúng ta thấy thiếu sót hoặc khuyết điểm của người khác, chúng ta nên nhìn vào trong chính mình để xem liệu chúng ta có cùng vấn đề đó không. Chúng ta phải nghiêm khắc chiểu theo Đại Pháp để quy chính lại bản thân thay vì xem xét kỹ lưỡng các chấp trước của người khác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156976.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share